Cứu nạn hành khách tàu SEABOURN OVATION

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 28-1, tàu SAR27-01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đã cập cảng Nha Trang, đưa bệnh nhân về Bệnh viện VINMEC Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Đưa bệnh nhân cập cảng Nha Trang.

Trước đó, hồi 7 giờ sáng cùng ngày, Trung tâm nhận được thông tin: Tàu SEABOURN OVATION (Quốc tịch: Bahamas; số IMO: 9764958), hành trình đến vị trí 11017’N-109004’E, cách Nha Trang 78 hải lý về hướng Bắc thì hành khách Haddock Richard Ray (sinh năm 1941, quốc tịch Mỹ) bị tắc ruột cấp tính; người bệnh có dấu hiệu viêm phúc mạc cục bộ, bụng chướng to, không cử động được, nôn mửa liên tục. Thuyền trưởng tàu đã yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa hành khách về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp. Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm đã giữ liên lạc thường xuyên với tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhân, hướng dẫn các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho hành khách bị bệnh, đồng thời điều động phương tiện chuyên dụng TKCN tàu SAR27-01 đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cuu-nan-hanh-khach-tau-seabourn-ovation-565546