Cứu nạn 9 ngư dân trên tàu cá mắc cạn tại vùng biển Lý Sơn khi di chuyển tránh bão số 8

Đồn Biên phòng Lý Sơn, BĐBP Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát Biển vùng 2, chính quyền và nhân dân huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cứu nạn thành công 9 ngư dân đi trên tàu cá TG 91520 Ts bị nạn trên vùng biển đảo Lý Sơn trong lúc đang di chuyển tránh, trú bão.

Tàu cá TG 91520 TS do ông Nguyễn Tố Khanh làm thuyền trưởng bị mắc cạn tại vùng biển Lý Sơn. Ảnh: Văn Tánh

Tàu cá TG 91520 TS do ông Nguyễn Tố Khanh làm thuyền trưởng bị mắc cạn tại vùng biển Lý Sơn. Ảnh: Văn Tánh

Khoảng 20 giờ ngày 24-10, tàu cá TG 91520 TS, công suất 410CV, có 9 lao động, do ông Nguyễn Tố Khanh (51 tuổi), trú ở xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng, hành nghề lưới rê ở vùng biển Trường Sa, trên đường chạy vào đảo Lý Sơn trú bão số 8 không may bị sóng đánh mắc cạn vào rạn san hô gần bờ.

Được biết, vào thời điểm trên, khu vực đảo Lý Sơn có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động dữ dội. Trước nguy cơ bị sóng biển đánh chìm tàu cá, lực lượng chức năng huyện Lý Sơn và người dân địa phương đã hướng dẫn thuyền viên trên tàu bị nạn neo cột, cố định phương tiện, đồng thời hỗ trợ ngư dân rời tàu vào bờ an toàn.

Đến 10 giờ trưa 25-10, công tác khắc phục sự cố, đưa tàu thoát khỏi vị trí mắc cạn đang được tiến hành. Tuy nhiên, do sóng lớn, khu vực tàu bị nạn có nhiều rạn san hô nên công tác cứu hộ của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuu-nan-9-ngu-dan-tren-tau-ca-mac-can-tai-vung-bien-ly-son-khi-di-chuyen-tranh-bao-so-8-post434476.html