Cứu nạn 11 người trong vụ cháy tàu cá của ngư dân Khánh Hòa

11 ngư dân đã được Bộ đội biên phòng Bình Thuận cùng ngư dân thị xã La Gi kịp thời cứu nạn sau vụ cháy tàu cá ở cách bờ hơn 2,5 hải lý

Chiều 30-8, ông Nguyễn Ngọc Trường (34 tuổi) trú ở phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận, tàu đánh cá KH-9117 TS do ông làm thuyền trưởng đã được lai dắt vào cảng La Gi, thị xã La Gi (Bình Thuận) sau khi bị cháy trên biển.

Lai dắt tàu cá bị hỏa hoạn vào bờ

Vụ tai nạn xảy ra vào tầm xế chiều ngày 29-8. Tàu đánh cá nêu trên rời cảng La Gi hướng mũi lái ra khơi hơn 2,5 hải lý thì xảy ra sự cố hỏa hoạn. Đám cháy bùng phát mạnh khiến cho thuyền trưởng cùng 10 ngư dân trên tàu ôm phao cứu sinh và các vật dụng nổi nhảy xuống biển để lánh nạn.

Phát hiện vụ việc, Trạm kiểm soát biên phòng La Gi của Đồn biên phòng Phước Lộc đã điều động 5 cán bộ – chiến sĩ lên ca nô để cùng 7 tàu cá của ngư dân địa phương ra hiện trường cứu nạn 11 ngư dân, đồng thời phối hợp Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Thuận phun nước, dập tắt đám cháy trước khi lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ.

Dù không gây thương vong về người nhưng vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại vỏ tàu, buồng lái và một số ngư cụ trị giá hơn 1 tỷ đồng. Bước đầu các cơ quan chức trách xác định vụ hỏa hoạn là do ngư dân để rò rỉ khí gas khi nấu ăn trên tàu cá.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cuu-nan-11-nguoi-trong-vu-chay-tau-ca-cua-ngu-dan-khanh-hoa-508284/