Cứu nạn 11 người trên tàu hàng bị chìm

Lúc 11 giờ trưa nay (12/12), tàu Bình Nguyên 99 đã đưa 11 người bị nạn trên tàu bị chìm về đến Đà Nẵng. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đều bình thường, tinh thần ổn định

Gần 23 giờ ngày 10/12, tàu Huy Hoàng 18 gồm 9 thuyền viên và 2 hành khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng, chở theo gần 3.000 tấn than đá. Khi tàu này chạy đến khu vực vùng biển tỉnh Bình Định thì đâm vào hòn Con Rùa sau đó chìm dần, 11 người trên tàu rơi xuống biển.

Cơ quan chức năng làm việc với các nạn nhân.

Cơ quan chức năng làm việc với các nạn nhân.

Nhận tin báo nạn, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan, Cảng vụ Hàng hải tại Bình Định triển khai các phương án ứng phó và tìm kiếm cứu nạn thuyền viên bị rơi xuống biển. Đồng thời phát thông báo hàng hải, huy động các tàu thuyền trong khu vực tăng cường cảnh giới và tìm kiếm người bị nạn. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 11/12, cả 11 người đi trên tàu hàng Huy Hoàng 18 đã được tàu Bình Nguyên 99 phát hiện và đưa lên tàu an toàn, sau đó đưa về thành phố Đà Nẵng.

Lúc 11 giờ trưa nay (12/12), tàu Bình Nguyên 99 đã đưa 11 người bị nạn trên tàu bị chìm về đến Đà Nẵng. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đều bình thường, tinh thần ổn định./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cuu-nan-11-nguoi-tren-tau-hang-bi-chim-823727.vov