Cứu một tàu cá bị trôi dạt vùng biển Hà Tĩnh

Ngày 10-4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, vào lúc 19h45 tối qua, nhận được thông tin tàu cá TH 90513 TS bị sự cố trên vùng biển Hà Tĩnh, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 điều động tàu CSB 2006, Hải đội 102 đang làm nhiệm vụ trên biển cơ động đến vị trí tàu bị nạn.

Đến 22h, tàu CSB 2006 đã tiếp cận được tàu bị nạn. Qua nắm bắt ban đầu tàu TH 90513 TS gồm 9 thuyền viên do ông Phạm Văn Khắc quê Quảng Tiến, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) làm thuyền trưởng.Lúc 13h cùng ngày, khi đang đánh bắt hải sản trên khu vực cách Đông Mũi Ròn 45 hải lý thì tàu bị gãy chân vịt và bị trôi dạt trên biển.

Cảnh sát biển kéo tàu cá gặp nạn vào bờ.

22h30 cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2006 đã tiến hành lai kéo tàu bị nạn về đất liền. Đúng 6h sáng ngày 10-4 tàu CSB 2006 đã đưa tàu bị nạn về đến cửa Gianh an toàn, tiến hành bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Nhật Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cuu-mot-tau-ca-bi-troi-dat-vung-bien-ha-tinh-486061/