Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ không kháng cáo bản án 16 năm tù tại Nga

Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan, người vừa bị kết án 16 năm tù tại Nga về tội hoạt động gián điệp, sẽ không kháng cáo. Luật sư của ông Whelan cho biết như vậy ngày 23/6.

Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan tại phiên tòa ở Moskva, Nga ngày 15/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan tại phiên tòa ở Moskva, Nga ngày 15/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Luật sư này cũng cho biết Whelan, người có hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland hy vọng sẽ nằm trong danh sách các tù nhân được trao đổi giữa Nga và Mỹ trong tương lai gần.

Hôm 15/6, Tòa án thành phố Moskva đã kết án Paul Whelan tội hoạt động gián điệp và tuyên mức án 16 năm tù giam.

Nga cho biết Whelan bị bắt giữ tháng 12/2018. Vào thời điểm đó, ông Whelan là người đứng đầu bộ phận an ninh toàn cầu của một nhà cung cấp linh kiện ô tô của Mỹ. Ông này bị bắt khi mang theo một ổ đĩa máy tính chứa thông tin mật. Vụ việc đã khiến mối quan hệ luôn sóng gió giữa Nga và Mỹ càng thêm căng thẳng.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cuu-linh-thuy-danh-bo-my-khong-khang-cao-ban-an-16-nam-tu-tai-nga-20200623164116206.htm