Cựu lính CIA làm gián điệp Trung Quốc với giá 100.000 USD

Ông Jerry Chun Shing Lee thừa nhận đã chuyển cho tình báo Trung Quốc các thông tin mật, các chiến dịch nhạy cảm của CIA.

Báo South China Morning Post mới đây thông tin, ông Jerry Chun Shing Lee - 54 tuổi, cựu đặc vụ của Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) đã bị điều tra vì nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc.

Jerry Chun Shing Lee là một trong ba cựu sĩ quan tình báo bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc trong hai năm qua. Ảnh: South China Morning Post

Jerry Chun Shing Lee là một trong ba cựu sĩ quan tình báo bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc trong hai năm qua. Ảnh: South China Morning Post

Hôm 1/5, ông này đã nhận tội với cáo buộc âm mưu cung cấp thông tin quốc phòng tối mật cho Trung Quốc và lưu giữ bất hợp pháp các thông tin mật.

Ông Jerry Chun Shing Lee là một nhân viên của CIA từ năm 1994- 2007.

Thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy, hồi năm 2010, ông này đã được hai sĩ quan tình báo Trung Quốc tiếp cận và ngỏ lời cấp 100.000 USD cùng lời đề nghị chu cấp "cả đời".

Ông Lee rời khỏi CIA năm 2007 và chuyển đến Hong Kong. Sau đó hàng trăm ngàn USD đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Lee từ năm 2010 đến 2013, theo bản tuyên bố.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Lee đã chép vào nhiều ổ USB các thông tin bí mật về các hoạt động của CIA, địa điểm và khung thời gian của một chiến dịch nhạy cảm.

Các hành động của ông Lee bị nghi ngờ sau khi mạng lưới gián điệp Mỹ ở Trung Quốc bị phá vỡ.

New York Times đưa tin vào năm 2017 rằng, việc phá hủy mạng lưới gián điệp Mỹ ở Trung Quốc đã có những dấu hiệu nổi lên vào năm 2010. FBI và CIA sau đó đã mở một cuộc điều tra chung.

Ông Lee và 2 cựu sĩ quan tình báo khác đã nằm trong vòng điều tra với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.

Tại các cuộc thẩm vấn hồi năm 2012 và năm 2018, ông Lee đã nói dối các quan chức CIA về bản chất các liên hệ của ông với những nhân viên của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc (MSS).

Trong cuộc tìm kiếm của Cục Điều tra liên bang (FBI) vào năm 2012 tại một phòng khách sạn ở Honolulu cũng đã phát hiện ra những ghi chú viết tay về công việc của ông Lee với tư cách là một quan chức CIA trước năm 2004, bao gồm thông tin tình báo, tài sản, địa điểm họp, số điện thoại và thông tin về các cơ sở bí mật.

Ông Lee có thể phải chịu án tù hơn 20 năm vì tội âm mưu chuyển bí mật tình báo và quốc phòng cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc thừa nhận tại phiên điều trần trước Thẩm phán khu vực TS Ellis có thể khiến ông Lee chịu án tù chung thân.

"Tôi đã âm mưu thu thập và gửi thông tin cấp bí mật cho chính phủ Trung Quốc" - ông Lee nói tại phiên điều trần hôm 1/5.

Ông Lee có thể bị kết án lên tới chung thân vì bán bí mật cho Trung Quốc.

Ông John Brown, trợ lý giám đốc bộ phận phản gián FBI cho biết hành động của Lee là rất nguy hiểm.

“Bằng việc hỗ trợ chính phủ nước ngoài, ông Lee đã đẩy an ninh quốc gia của Mỹ vào mối nguy hiểm nghiêm trọng và đồng thời đe dọa tới sự an toàn và an ninh cá nhân của những người vô tội là cựu đồng nghiệp của ông ta” - ông Brown nói.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ phụ trách an ninh quốc gia John Demers cho biết đây là trường hợp thứ ba trong vòng chưa đầy một năm mà một cựu sĩ quan tình báo Mỹ đã nhận tội hoặc bị kết tội âm mưu chuyển bí mật tình báo và quốc phòng cho Trung Quốc.

Vào tháng 3, một cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), Ron Rockwell Hansen, đã nhận tội cố gắng truyền thông tin mật đến Trung Quốc và nhận hàng trăm ngàn USD khi làm đại lý cho Bắc Kinh.

Tháng 6 năm ngoái, Kevin Mallory cũng đã bị kết án về tội gián điệp vì đã chuyển tài liệu mật cho Trung Quốc. Bị cáo 61 tuổi từng là nhân viên của DIA và sau đó phụ trách tuyển mộ và quản lý các tình báo viên cho CIA.

Giám đốc FBI Christopher Wray hồi tuần trước nhận định rằng Trung Quốc gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nhất về mặt tình báo và an ninh với Mỹ.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cuu-linh-cia-lam-gian-diep-trung-quoc-voi-gia-100000-usd-3379296/