Cựu lãnh đạo tình báo Đức lại sắp mất việc

Theo BBC, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Đức (Bfv) Hans-Georg Maassen (ảnh) lại đối mặt với nguy cơ bị sa thải khỏi vị trí mới là cố vấn tại Bộ Nội vụ, sau khi có phát biểu chỉ trích các đảng trong chính phủ.

Số là nhật báo hàng đầu Sueddeutsche Zeitung của Đức hôm 5-11 công bố bài phát biểu của ông Maassen tại phiên bế mạc cuộc họp của các lãnh đạo tình báo Liên minh châu Âu. Trong đó, cựu giám đốc Bfv đã lên án điều mà ông gọi là những chính sách “ngây thơ và thiên tả” của chính phủ liên minh và nói rằng ông có thể sẽ bước vào chính trị. Ông Maassen còn đe dọa sẽ khơi lại rạn nứt mà chính phủ liên minh của Thủ tướng Angela Merkel chỉ mới giải quyết tạm thời.

Trước phát ngôn mới của ông Maassen, Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer xác nhận với báo giới rằng ông đã kiến nghị Tổng thống đưa người từng đứng đầu Bfv vào diện nghỉ hưu sớm. Theo Bộ trưởng Seehofe, bộ này sẽ đưa ra quyết định xung quanh số phận của Maassen sau khi cuộc điều tra xung quanh bài phát biểu của ông được hoàn tất.

Trước đó, ông Maassen đã mất chức tại Bfv cũng vì có phát biểu mang tính nghi ngờ việc thực sự có tình trạng bạo lực do phe cực hữu gây ra tại thành phố Chemnitz hay không.

NG. CÁT (Theo BBC, Reuters)

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/cuu-lanh-dao-tinh-bao-duc-lai-sap-mat-viec-a103515.html