Cựu lãnh đạo Liên Xô: Các nước nên giảm chi phí quân sự để đối phó Covid-19

Ông Mikhail Gorbachov cho rằng, các nước nên cắt giảm 10-15% ngân sách quân sự để chuyển sang bảo vệ cuộc sống người dân trong đại dịch Covid-19.

Truyền thông Nga dẫn các nguồn tin ngày 16/4 cho biết, cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachov đã lên tiếng kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới nên cắt giảm 10% đến 15% ngân sách quân sự để sử dụng bảo vệ cuộc sống người dân trong tình hình đại dịch Covid-19 đang lan rộng toàn cầu.

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachov. Ảnh: Screen Daily

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachov. Ảnh: Screen Daily

Ông Gorbachov nhấn mạnh, những thách thức toàn cầu mà loài người phải đối mặt đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, cộng đồng quốc tế cần tập trung vào các mục tiêu nhân đạo, nếu tiếp tục đầu tư vào chạy đua vũ trang, mọi nỗ lực toàn cầu sẽ trở nên lãng phí.

Ông Gorbachov chỉ ra rằng, 1 quốc gia không thể tự đối phó với mối đe dọa do virus SARS-CoV-2 gây ra mà các quốc gia phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhau. Đồng thời cần phải xem xét việc ổn định cuộc sống sau khi chiến thắng kẻ thù nguy hiểm này.

Ông Gorbachov đề nghị, sau khi tình hình dịch Covid-19 ổn định, Liên Hợp Quốc cần tổ chức 1 cuộc họp khẩn cấp để kiểm tra lại các chương trình nghị sự toàn cầu, đặc biệt là vấn đề giảm chi tiêu quân sự và quan hệ quốc tế phi quân sự./.

Tuấn Đạt/VOV1 (biên dịch)
Theo Global Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuu-lanh-dao-lien-xo-cac-nuoc-nen-giam-chi-phi-quan-su-de-doi-pho-covid19-1038073.vov