Cựu lãnh đạo Đài Loan ngồi tù 4 tháng vì làm rò rỉ thông tin mật

Theo hãng tin Channel News Asia, Tòa án Tối cao Đài Loan đã tuyên án 4 tháng tù đối với cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu vì tội làm rò rỉ thông tin mật liên quan đến an ninh.

Tuyên bố của Tòa án Tối cao cho biết “ông Mã Anh Cửu đã vi phạm Luật Truyền thông và Giám sát Đài Loan” và theo luật ông sẽ phải ngồi tù bốn tháng. Tòa án đã buộc tội ông Mã để lộ các thông tin liên quan đến an ninh mà đáng lẽ phải được giữ kín.

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu (giữa) rời khỏi một sự kiện ở Đài Bác (Đài Loan) vào ngày 15/5, cùng những người ủng hộ ông ở xung quanh.

Dù vậy tòa án tối cao cho biết ông Mã vẫn có thể tránh ngồi tù bằng cách trả một khoản tiền phạt là 120.000 đôla Đài Loan (tương đương 4.019 USD). Về phần mình, ông Mã trả lời trước báo giới rằng ông sẽ kháng cáo.

“Tôi sẽ không những đấu tranh cho quyền lợi của riêng mình, mà còn muốn chứng minh rằng quyền lực của các đời lãnh đạo Đài Loan trong tương lai sẽ còn phải được mở rộng hơn nữa”, ông Mã cho biết. “Vì vậy tôi phải là người đứng ra nêu rõ vấn đề này. Tôi chắc chắn sẽ kháng cáo”.

Là một trong những nhân vật chủ chốt của Quốc Dân Đảng, ông Mã được bầu làm lãnh đạo Đài Loan từ năm 2008 đến 2016, mở ra một thời kỳ quan hệ ngoại giao thân thiết hơn với Trung Quốc.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh của quốc gia này và tuyên bố rằng họ sẽ dùng vũ lực để giành lại nếu cần. Trong hai năm qua, Trung Quốc luôn có động thái răn đe đối với Đài Loan sau khi bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân chủ Tiến bộ Đài Loan, một đảng phái có tư tưởng muốn Đài Loan độc lập.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cuu-lanh-dao-dai-loan-ngoi-tu-4-thang-vi-lam-ro-ri-thong-tin-mat-post262382.info