Cứu kịp thời ngư dân gặp nạn tại ngư trường Hoàng Sa

Một thuyền viên bị liệt nửa người khi đang đánh bắt cá trên quần đảo Hoàng Sa vừa được tàu cứu hộ SAR 412 đưa vào Đà Nẵng điều trị kịp thời.

Theo báo Tri thức trực tuyến, chiều 6/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 (Trung tâm II) tại TP Đà Nẵng cho biết vừa cứu kịp thời ngư dân gặp nạn khi đánh bắt cá tại ngư trường Hoàng Sa.

Trước đó, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 5/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) nhận được thông tin cứu nạn từ tàu cá mang số hiệu ĐNa 90039 TS.

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe thuyền viên gặp nạn. Ảnh: DaNang MRCC

Trên tàu có thuyền viên Nguyễn Văn Dàng (54 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị liệt nửa người, nghi tai biến mạch máu não. Lúc này, vị trí tàu bị nạn cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 hải lý về phía đông bắc.

Theo báo Lao động, sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 (trực tại Đà Nẵng) xuất phát đi cứu nạn. Cùng hành trình trên tàu có đội ngũ y bác sĩ, cùng các trang thiết bị cấp cứu y tế của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng.

Sau hơn 14 tiếng, vượt qua gần 300 hải lý trên biển trong điều kiện thời tiết sóng gió cấp 6-7, biển động mạnh. Đến lúc 0 giờ 36 phút ngày 6/4, tàu SAR 412 đã tiếp cận thành công tàu ĐNa 90039 TS. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai cấp cứu cho bệnh nhân, chuyển lên tàu SAR 412 để được điều trị tích cực và chuyển về bờ.

Đến 15h ngày 6/4, tàu SAR 412 đã cập cảng Đà Nẵng, chuyển bệnh nhân vào bệnh viện tiếp tục điều trị. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tri giác dần dần hồi phục.

Phương Linh (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/cuu-kip-thoi-ngu-dan-gap-nan-tai-ngu-truong-hoang-sa-100523