Cứu kịp thời ngư dân đau ruột thừa trên biển

Anh Trung được đưa từ tàu cứu nạn lên bờ đi cấp cứu.

Anh Trung được đưa từ tàu cứu nạn lên bờ đi cấp cứu.

Trưa 23-3, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam và Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng đưa một ngư dân Quảng Ngãi từ vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa vào BV Đà Nẵng để can thiệp y tế. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp bước đầu vượt qua cơn nguy kịch.

Trước đó, sáng 22-3, trong khi tàu QNg 98536 TS do ông Trương Thanh Long (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang đánh bắt trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa tại vị trí 15015'N - 114047'E (cách đảo Bông Bay khoảng 140 hải lý về hướng Đông Nam) thì thuyền viên Ngô Thanh Trung xuất hiện các triệu chứng đau vùng bụng phải, nôn mửa. Khi nhận được thông tin báo nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn các thuyền viên trên tàu chăm sóc sức khỏe và yêu cầu thuyền trưởng cho tàu ngưng hành nghề, chuyển hướng chạy về đất liền. Sau khi đánh giá tình hình, tàu cứu nạn SAR 412 từ Đà Nẵng và ê-kíp bác sĩ của Trung tâm cấp cứu đã khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ cấp cứu cho bệnh nhân. Lúc 11 giờ trưa 23-3, anh Ngô Thành Trung được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện, hiện sức khỏe đã ổn định.

Đông A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_222215_cuu-kip-thoi-ngu-dan-dau-ruot-thua-tren-bien.aspx