Cứu kịp thời 8 người gặp nạn trên biển

Ngày 20/3, Trung tá Đoàn Ngọc Giang, phó đồn trưởng Biên phòng Nam Du huyện Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết, các chiến sĩ đồn Biên phòng Nam Du vừa cứu kịp thời 8 người trên tàu cá gặp nạn trên biển.

Vào lúc 9h ngày 20/3/2019, nhận tin báo từ anh Trần Minh Châu (SN: 1967) thường trú số 55/6A, đường Cô Giang, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, (Kiên Giang) là thuyền trưởng tàu số: KG 92377.TS (tên tàu Minh Trí), hành nghề thu mua và tải cá; báo phương tiện trên bị nạn cách quần đảo Nam Du về hướng Bắc khoảng 5 lý.

Tàu cá KG 92377.TS bị nạn được kéo ra khỏi khu vực đá ngầm.

Tàu cá KG 92377.TS bị nạn được kéo ra khỏi khu vực đá ngầm.

Tàu cá của anh Châu đang trên đường chở hàng từ Rạch Giá ra Thổ Châu, khi đi tới khu vực quần đảo Nam Du thì bị kẹt vào đá ngầm lúc 3h sáng ngày 20/3, trên tàu có 8 người.

Nhận tin báo, 7 chiến sĩ đồn Biên phòng Nam Du đã ra ngay khu vực có tàu bị nạn, khi đến nơi tàu cá đang trong tình trạng nằm giữa biển khơi, mực nước thủy triều đang rút dần, tàu có nguy cơ bị lật. Đội cứu hộ nhanh chóng cử người xác minh hướng tàu bị kẹt trên ghềnh đá. Sau đó huy động các phương tiện tham gia cứu hộ kết hợp đưa ngư phủ lên tàu, đảm bảo an toàn, chăm sóc sức khỏe; huy động 3 cặp cào đôi, 1 tàu thu mua kết hợp kéo phương tiện bị nạn ra khỏi ghềnh đá và kéo phương tiện bị nạn cập cảng Nam Du lúc 16h cùng ngày đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Tàu cá KG 92377.TS được kéo vào bờ an toàn.

Các chiến sĩ Biên phòng Nam Du tiếp cận tàu cá bị nạn.

Ông Trần Minh Châu, thuyền trưởng tàu bị nạn xúc động nói: Khi đêm khuya phương tiện bị nạn trên biển mênh mông sóng to, khiến mọi người trên tàu rất hoang mang, mệt mỏi, không rõ phương tiện sẽ bị đá nhọn, sóng lớn làm chìm lúc nào không biết. Rất may có các chiến sĩ Biên phòng đến ứng cứu kịp thời, giúp cả người và tàu thoát nạn.

Thế Thanh

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/cuu-kip-thoi-8-nguoi-gap-nan-tren-bien-1368/