Cứu kịp thời 6 thuyền viên gặp nạn trên biển

Ngày 26-11, Đại úy Đặng Văn Phi, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Ngự, Đồn Biên phòng Thổ Châu (BĐBP Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cứu kịp thời 6 thuyền viên và phương tiện gặp nạn trên biển.

Các thuyền viên trên tàu cá KG 61920 TS được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tới cứu kịp thời. Ảnh: Thế Hạnh

Các thuyền viên trên tàu cá KG 61920 TS được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tới cứu kịp thời. Ảnh: Thế Hạnh

Lúc 3 giờ sáng ngày 25-11, tàu cá mang ký hiệu KG 61920 TS trong lúc đang câu cá trên vùng biển Thổ Châu (Kiên Giang) thì bị chết máy. Trên tàu có 6 thuyền viên gồm: Lê Thanh Phương (thuyền trưởng), Lê Thanh Thuận, Dương Văn Khánh, Dương Văn Phén, Danh Thắm, Danh Ly, cùng trú tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Cán bộ quân y Đồn BP Thổ Châu kiểm tra sức khỏe cho người bị nạn. Ảnh: Thế Hạnh

Nhận được điện báo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thổ Châu thành lập đội cứu hộ gồm 7 đồng chí, phối hợp với lực lượng kiểm ngư và ngư dân tiến hành công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ đã kịp thời tiếp cận tàu cá bị nạn, đưa các thuyền viên và kéo tàu cá về cảng Thổ Châu đảm bảo an toàn. Các thuyền viên cũng đã được kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, Đồn Biên phòng Thổ Châu cũng đã cứu nạn 6 thuyền viên trên một tàu cá bị ngất xỉu do ngộ độc khí và đưa vào đảo Thổ Chu cấp cứu.

Thế Hạnh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuu-kip-thoi-6-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-post435388.html