Cứu kéo thuyền đánh cá bị chìm trên biển Lăng Cô

Lúc 11 giờ 30 ngày 15-1, Đồn Biên phòng Lăng Cô (BĐBP Thừa Thiên Huế) phát hiện 1 ghe gỗ của ngư dân bị sóng đánh chìm khi đang hành nghề ở khu vực gần cửa biển Lăng Cô (Thừa Thiên Huế).

Lực lượng cứu hộ đưa phương tiện và ngư lưới cụ vào bờ. Ảnh: Ngọc Bình

Trên ghe có 2 ngư dân: Lê Thành (SN 1972), Lê Hưng (SN 1995), cùng trú tại tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc). Ghe do ngư dân Lê Hưng điều khiển, làm nghề đặt lừ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Lăng Cô thông báo cho chính quyền địa phương đồng thời huy động 30 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng ngư dân tổ dân phố An Cư Đông 1, An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô và chính quyền địa phương đưa 2 ngư dân trên vào bờ an toàn và sơ cứu ban đầu.

Trung tá Phùng Thế Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lăng Cô cho biết: Xác định ngư dân đã an toàn, chỉ còn lại phương tiện đang bị chìm trên biển, tuy nhiên do cửa lạch nước chảy xiết và sóng lớn không thể điều xuồng và ca nô của đơn vị để ra cứu hộ, nên đơn vị đã khẩn trương huy động lực lượng con người kéo vào bờ để cứu lấy tài sản của ngư dân.

Được biết, ge gỗ và phương tiện đánh bắt của ngư dân trị giá hơn 80 triệu đồng.

Sau nhiều giờ đồng hồ, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị cùng với người dân đã đưa được phương tiện vào bờ, sau đó lai dắt về vị trí neo đậu đảm bảo an toàn.

Ngọc Bình

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cuu-keo-thuyen-danh-ca-bi-chim-tren-bien-lang-co/