Cứu hơn 200 người di cư

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 1-8, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển của Li-bi vừa giải cứu hơn 200 người di cư trái phép, ngoài khơi bờ biển phía tây nước này. Có 10 người được cho là mất tích trên biển. IOM cung cấp hỗ trợ khẩn cấp những người được cứu và đưa trở lại Li-bi.

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 1-8, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển của Li-bi vừa giải cứu hơn 200 người di cư trái phép, ngoài khơi bờ biển phía tây nước này. Có 10 người được cho là mất tích trên biển. IOM cung cấp hỗ trợ khẩn cấp những người được cứu và đưa trở lại Li-bi.

* Bộ Nội vụ I-ta-li-a cho biết, từ đầu năm đến nay, khoảng 13.700 người di cư đường biển từ khu vực Bắc Phi đã tới I-ta-li-a, tăng mạnh so con số 3.800 người cùng kỳ năm 2019. Riêng tháng 7, gần 7.000 người đã tới I-ta-li-a, nhiều hơn sáu lần so cùng kỳ năm 2019.

* Anh kêu gọi Pháp siết chặt kiểm soát, nhằm ngăn người di cư vượt eo biển Măng-sơ vào Anh. Hôm 31-7, cảnh sát Anh đã chặn các nhóm gồm gần 100 người di cư trái phép từ thành phố Ca-le, miền bắc Pháp. Một ngày trước đó, khoảng 200 người trên 20 thuyền cũng bị chặn vào Anh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cuu-hon-200-nguoi-di-cu-611224/