Cựu học sinh xã Thiệu Toán (Thanh Hóa): Nhiều hoạt động tri ân hướng về quê hương

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), cựu học sinh Trường Tiểu học và THCS Thiệu Toán (niên khóa 1985 - 1994), huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ; trao nhiều phần quà cho các thầy, cô giáo và học sinh khó khăn trên địa bàn...

Đại diện cho cựu học sinh niên khóa 1985-1994 trường Tiểu học và THCS Thiệu Toán trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó

Tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Hội cựu học sinh Trường Tiểu học và THCS Thiệu Toán đã tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

Nhân dịp này Hội cựu học sinh xã Thiệu Toán cũng đã dành các phần quà tri ân đến các thầy, cô giáo Trường Tiểu học và THCS xã Thiệu Toán đã nghỉ hưu; tặng quà cho các giáo viên đang công tác, giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học và THCS xã Thiệu Toán.

Lãnh đạo xã Thiệu Toán cùng cựu học sinh trao quà các thầy, cô giáo Trường Tiểu học và THCS xã Thiệu Toán

Đặc biệt, Hội cựu học sinh Trường Tiểu học và THCS Thiệu Toán đã trao tặng nhiều phần quà, học bổng cho các em học sinh trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn; trao quà cho 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thiệu Toán. Ngoài ra, một số cá nhân cựu học sinh còn tặng những dụng cụ dạy và học, đồ chơi dành cho trẻ em Trường Mầm non xã Thiệu Toán; tặng hàng trăm cuốn sách, vở cho học sinh trường Tiểu học và THCS Thiệu Toán; tài trợ, ủng hộ cho các hoạt động của Đoàn thanh niên xã Thiệu Toán...

Cựu học sinh trao tiền ủng hộ Trường Mầm non, Trường Tiểu học và trường THCS xã Thiệu Toán.

Trước những hoạt động tri ân đầy ý nghĩa của Hội cựu học sinh hướng về quê hương, ông Phạm Đình Lam, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán phấn khởi cho biết: "Đây là hoạt động đầy ý nghĩa của Hội cựu học sinh Trường Tiểu học và THCS Thiệu Toán; Là nguồn động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần to lớn đối với các thế hệ trẻ; có tính giáo dục nhân văn sâu sắc trước những phần quà trao tặng cho các học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn".

"Sự tri ân của Hội cựu học sinh xa quê đã góp phần chung tay, xây dựng quê hương xã Thiệu Toán ngày càng giàu đẹp. Đây cũng là động lực để chính quyền và nhân dân trong xã quyết tâm giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu… Xứng danh với là cái nôi cách mạng của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung", ông Lam chia sẻ.

LÊ SƠN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cuu-hoc-sinh-xa-thieu-toan-thanh-hoa-nhieu-hoat-dong-tri-an-huong-ve-que-huong-20200728092704159.htm