Cựu hoàng nước rút 'bóc tem' sân Olympic 2020

Kỷ lục gia cự ly nước rút được Nhật Bản mời 'bóc tem' sân quốc gia dành cho Olympic Tokyo.

Cựu hoàng nước rút Usain Bolt đã được Nhật Bản mời “bóc tem” sân vận động chính dành cho Olympic 2020.

Ông hoàng nước rút của điền kinh Jamaica với tám lần HCV Olympic đã “chạy nước kiệu” quanh đường chạy điền kinh trong sân vận động quốc gia mới của Nhật vừa khánh thành hôm 21-12.

Sân vận động mới dành cho Olympic Tokyo 2020.

Sân vận động mới dành cho Olympic Tokyo 2020.

Trong buổi chạy thử của mình, Usain Bolt đã chạy jogging (chạy thả lỏng, tốc độ chậm) và sau đó Bolt tham gia chạy cự ly tiếp sức với tốc độ cực cao trước sự chứng kiến của 60.000 khán giả.

Sau khi trải nghiệm các cự ly ngắn sở trường 100 m, 200 m cùng nội dung tiếp sức, cựu hoàng điền kinh phát biểu: “Thật là một trải nghiệm tuyệt vời, đường chạy không thể hoàn hảo hơn, thi tài ở đây trong một bầu không khí 60.000 người thật tuyệt vời”.

Sân vận động này được xây dựng trên nền sân quốc gia cũ từng tổ chức Olympic 1964. Sân có chi phí xây dựng 1,13 tỉ euro, có sức chứa tối đa 68.000 người, nơi đây sẽ diễn ra lễ khai mạc, bế mạc Olympic Tokyo 2020 cùng với đó là môn điền kinh cũng như bóng đá.

Sân vận động mới này sẽ đón chào sự kiện thể thao chính thức đầu tiên vào ngày 1-1-2020, đó là trận chung kết Cúp Hoàng đế của bóng đá Nhật, rồi sau đó vào tháng 5-2020 sẽ diễn ra giải điền kinh quốc tế, đến tháng 7-2020 Olympic Tokyo chính thức khai mạc.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/cuu-hoang-nuoc-rut-boc-tem-san-olympic-2020-879167.html