Cứu hộ thành công thủy thủ đoàn tàu hàng mắc nạn trên biển

Rạng sáng 25/10, tàu hàng Nam Khánh đang hành trình từ cảng Quy Nhơn về cảng Hải Phòng, khi đến vùng biển Đề Gi ( Phù Cát, Bình Định) thì bị trôi dạt, vỡ mũi tàu nên tàu phải tấp vào bờ. Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cùng ngư dân địa phương đưa 10 thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn.

Thông tin ban đầu cho biết, tàu Nam Khánh (IMO 8664905) của Công ty TNHH Vận tải Nam Khánh (Thái Bình), do ông Nguyễn Văn Chiến (47 tuổi, quê Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, vận chuyển 1.830 hàng hóa từ cảng Quy Nhơn (Bình Định) đến cảng Hải Phòng.

Khi đến vùng biển Đề Gi thuộc huyện Phú Cát, tàu Nam Khánh bị mất hệ thống điện, phải thả trôi. Sau đó, tàu va trúng vào đá ngầm, bị vỡ mũi tàu. Thuyền trưởng điều khiển tàu tấp vào bờ, đồng thời phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Quân y Đồn Biên phòng Cát Khánh (Phù Cát, Bình Định) chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên.

Quân y Đồn Biên phòng Cát Khánh (Phù Cát, Bình Định) chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Khánh, huy động cán bộ, chiến sĩ cùng ngư dân trong vùng dùng canô ra tiếp cận tàu mắc cạn cách bờ khoảng 300m, hỗ trợ đưa toàn bộ 10 người trên tàu vào bờ.

Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định sau khi được chăm sóc y tế.

Quang Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cuu-ho-thanh-cong-thuy-thu-doan-tau-hang-mac-nan-tren-bien-521578.html