Cứu hộ thành công tàu cá và 10 ngư dân gặp nạn trên biển

Lúc 4 giờ 45 phút ngày 19-1, nhận được tin báo của anh Võ Đức Trọng sinh năm 1977, quê quán xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo có hai chiếc tàu BV 95550 TS và BV 95551 TS đang bị vướng cạn tại tọa độ 9 độ 22 phút vĩ độ bắc và 106 độ 23 phút kinh độ đông cách cửa biển Trần Đề khoảng 17 hải lý, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng điều phương tiện BP18-13-01 cùng 10 cán bộ chiến sĩ ra cứu nạn tại tọa độ trên.

Tàu BP18-13-01 của Hải đội 2, BĐBP Sóc Trăng lai dắt tàu BV 95551 TS cùng 10 ngư phủ vào bờ.

Tàu BP18-13-01 của Hải đội 2, BĐBP Sóc Trăng lai dắt tàu BV 95551 TS cùng 10 ngư phủ vào bờ.

Sau gần 5 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cứu nạn của Hải đội 2 đã đến được vị trí. Nhưng do sóng to gió lớn và nước cạn nên không tiếp cận được tàu gặp nạn. Đến 11 giờ cùng ngày, tàu BV 95550 TS bị sóng đánh chìm và vỡ tàu trên tàu có 10 ngư phủ bị hất xuống biển. Ngay lập tức tàu Hải đội 2 đã triển khai cứu vớt 10 ngư phủ đưa lên tàu an toàn, rất may không có ai bị thương sau khi cứu vớt được 10 ngư phủ đội cứu nạn tiếp tục tìm cách khắc phục và lai dắt tàu BV 95551 TS vào bờ.

10 ngư phủ được Hải đội 2, BĐBP Sóc Trăng cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Đến 14 giờ tàu Hải đội 2 , BĐBP Sóc Trăng đã lai dắt tàu BV 95551 TS cùng 10 ngư phủ vào cảng cá Trần Đề (Sóc Trăng) an toàn đơn vị đã cử quân y chăm sóc sức khỏe cho 10 ngư phủ được ổn định. Thiệt hại ban đầu vụ đắm tàu ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Hiện đơn vị đã tiến hành làm các thủ tục bàn giao người và phương tiện cho ông Võ Đức Trọng chủ của phương tiện gặp nạn trên để sửa chữa các thiệt hại gây ra.

NGUYỄN PHONG - VĂN LONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38964802-cuu-ho-thanh-cong-tau-ca-va-10-ngu-dan-gap-nan-tren-bien.html