Cứu hộ thành công cá voi nặng 500kg dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Chiều 24-4, thông tin từ UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, một cá thể cá voi nặng khoảng 500kg dạt vào bờ biển xã Quảng Công, đã được ngư dân địa phương cứu hộ và thả trở về môi trường biển vào sáng cùng ngày.

NDĐT - Chiều 24-4, thông tin từ UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, một cá thể cá voi nặng khoảng 500kg dạt vào bờ biển xã Quảng Công, đã được ngư dân địa phương cứu hộ và thả trở về môi trường biển vào sáng cùng ngày.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Công (huyện Quảng Điền), ông Lê Duận, vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày, ông Hoàng Dũng, trú ở thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn ra bờ biển kiểm tra tàu thuyền, ngư lưới cụ thì phát hiện một con cá voi lớn đang trôi dạt vào bờ.

Sau khi nhận thông tin từ ngư dân, chính quyền xã Quảng Công đã tiến hành kiểm tra, cá thể cá voi có chiều dài 3,7m, nặng khoảng 500kg, sức khỏe còn tốt, nhưng do biển động, sóng lớn, cá bị mắc cạn vào bờ, không tự bơi ra biển được.

Chính quyền cùng người dân địa phương nỗ lực cứu hộ cá voi trôi dạt vào bờ biển xã Quảng Công.

Chính quyền cùng người dân địa phương nỗ lực cứu hộ cá voi trôi dạt vào bờ biển xã Quảng Công.

Sau một thời gian nỗ lực cứu hộ, chính quyền cùng sự phối hợp đắc lực của bà con ngư dân địa phương tiến hành đưa cá voi quay trở về lại với môi trường tự nhiên. Đây là lần đầu tiên ngư dân vùng biển Quảng Công phát hiện cá voi có trọng lượng 500kg trôi dạt vào bờ.

Theo người dân ở xã Quảng Công, cá voi hoặc cá heo lớn vẫn thường dạt vào bờ biển địa phương này. Người dân khi mỗi phát hiện đều nỗ lực giải cứu để đưa cá thể cá voi, cá heo trở về biển (ngư dân thường gọi là cá Ông). Trường hợp chẳng may cá kiệt sức bị chết thì địa phương tiến hành chôn cất chu đáo, sau đó thờ cúng cá Ông theo nghi thức truyền thống của ngư dân miền biển.

Tin, ảnh, video clip: CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/vi-moi-truong-xanh/item/44222702-cuu-ho-thanh-cong-ca-voi-nang-500kg-dat-vao-bo-bien-thua-thien-hue.html