Cứu hộ thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển Hà Tĩnh

Trưa ngày 22-11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng Trạm Cửa Sót (đóng tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp cứu hộ cứu nạn thành công 3 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hà Tĩnh.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và ngư dân giúp trục vớt, đưa thuyền cá gặp nạn vào bờ

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và ngư dân giúp trục vớt, đưa thuyền cá gặp nạn vào bờ

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 22-11, tàu đánh cá (chưa có số hiệu) do ngư dân Hoàng Nhân (34 tuổi, trú tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) làm thuyền trưởng cùng với hai thuyền viên trên tàu là Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi), đều trú tại xóm Tiến Đạt, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà đang đánh bắt cá trên biển, cách khu vực biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 1 hải lý thì bất bờ bị sóng biển đánh mạnh khiến một phần tàu bị chìm xuống biển.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Trạm Cửa Sót đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với phương tiện của ngư dân tiếp cận vị trí tàu gặp nạn để tiến hành các phương án cứu hộ cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và ngư dân giúp trục vớt đưa tàu gặp nạn vào bờ

Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, các lực lượng cứu nạn đã đưa thành công được 3 thuyền viên vào bờ an toàn, đồng thời tiến hành trục vớt phương tiện bị chìm.

Ngay sau đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục cùng với ngư dân hỗ trợ, tìm cách đưa tàu bị chìm về khu vực âu thuyền nhằm tránh thời tiết xấu có thể gây ảnh hưởng đến tài sản của ngư dân bị nạn.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cuu-ho-thanh-cong-3-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-ha-tinh-630080.html