Cứu hộ ở Rào Trăng 3: Lực lượng tìm kiếm rút khỏi hiện trường để tránh bão

Để đảm bảo an toàn, ứng phó với cơn bão số 9 đang trên đường đổ bộ vào đất liền, lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 đã rút khỏi hiện trường.

Tối 27/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 đã cơ động rút quân về nơi an toàn, đợi bão số 9 đi qua sẽ tập trung tổng lực tìm kiếm với quyết tâm nhanh nhất tìm kiếm được các thi thể các công nhân mất tích.

Lực lượng tìm kiếm rút khỏi hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 để tránh bão.

Lực lượng tìm kiếm rút khỏi hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 để tránh bão.

Trong ngày 27/10, ngay từ 5h30 sáng, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị dân sự khác đã triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 với quyết tâm tranh thủ từng giờ trước cơn bão số 9 đang trên đường đổ bộ vào đất liền.

Lực lượng tìm kiếm đã chia thành 5 hướng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. Theo đó đã thi công hạ cốt từ trên cao xuống âm 4 mét, sát mặt đường 71, kết hợp tìm kiếm từ hướng bờ suối làm lên.

Tuy nhiên do địa hình phức tạp, diện tích, khối lượng tìm kiếm quá lớn nên trong ngày 27/10, các lực lượng tìm kiếm chưa phát hiện thêm thi thể công nhân mất tích. Các lực lượng phối hợp với chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tìm kiếm nhưng hiện mới chỉ đánh hơi tìm thấy được áo, quần công nhân.

Trước đó, ngày 25/10, do ảnh hưởng của bão số 8, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 đã phải tạm dừng việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cuu-ho-o-rao-trang-3-luc-luong-tim-kiem-rut-khoi-hien-truong-de-tranh-bao-20201027211339908.htm