Cứu hộ một cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm

- Chiều 2/11, cơ quan chức năng đã vận động, tuyên truyền, thuyết phục một chủ hộ ở thôn Long Thành, xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) giao nộp một cá thể voọc chà vá chân xám giống đực cho Chi cục Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Quy Nhơn.

Theo lời chủ hộ này, cách đây gần một tuần, ông mua cá thể voọc chà vá chân xám này từ một người dân ở Phú Yên trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, do bị mắc bẫy.

2 cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm (1 mẹ, 1 con) được Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Quy Nhơn bàn giao cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng Vườn quốc gia Cúc Phương ngày 23/4/2011

Ông Trần Duy An, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Phước – Quy Nhơn (Bình Định), cho biết: “Đây là cá thể voọc chà vá chân xám nặng gần 5kg đặc biệt quý hiếm, được Sách đỏ Việt Nam xếp vào nhóm IB (loại linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng rất cao; thuộc động vật cực kỳ nguy cấp, cần được bảo vệ nghiêm ngặt).

Chiều cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm Bình Định đã liên hệ với Trung tâm cứu hộ linh trưởng Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) để tiếp nhận và nuôi dưỡng.

Trước đó, vào ngày 23/4/2011, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - Quy Nhơn cũng đã phát hiện và bàn giao 2 cá thể voọc chà vá chân xám (một mẹ, một con) nặng 10 kg nuôi giữ trái phép tại nhà ông Phạm Văn Hùng, ở xóm 2, thôn Long Thành, xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) cho Trung tâm Cứu hộ linh trưởng Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Hoàng Gia

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2981/201111/Cuu-ho-mot-ca-the-vooc-cha-va-chan-xam-quy-hiem-1815860/