Cứu hộ kịp thời 8 ngư dân bị mắc cạn, chìm tàu trên biển

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cho biết, lúc 7 giờ 50 phút ngày 25/2, tại khu vực biển cách Cửa Lạch Khẩu, xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khoảng một hải lý, tàu cá mang biển kiển soát HT 90346TS với tám ngư dân bị mắc cạn khiến mạn tàu, một nửa tàu chìm dưới nước.

Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với gia đình chủ tàu huy động tàu cá mang biển kiểm soát HT 1017 của Công ty Dầu khí Vũng Áng cứu giúp, đưa tám ngư dân và tàu bị nạn vào bờ an toàn.

Tại Nghệ An, lúc 6 giờ ngày 25/2, tại vị trí cách phía Đông Cửa Hội (thị xã Cửa Lò) khoảng 84 hải lý, tàu cá biển kiểm soát 96727 TS với tám ngư dân bị hỏng máy và phải neo đậu tại chỗ trong khu vực có gió Đông Bắc cấp 4-5. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An và Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin, phối hợp với gia đình chủ tàu, duy trì liên lạc với tàu cá bị nạn, huy động các tàu cá cùng tổ, các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn, sẵn sàng điều tàu SAR đi cứu nạn khi có lệnh, lực lượng Hải quân, Cảnh sát Biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết và có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn, sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có lệnh.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 24/2, tại khu vực biển của xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, ông Trần Thanh Lanh, sinh năm 1957, sử dụng thuyền thúng đi câu đã bị ngã xuống biển mất tích. Địa phương và gia đình đã và đang huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả.

Thắng Trung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/cuu-ho-kip-thoi-8-ngu-dan-bi-mac-can-chim-tau-tren-bien-20190225192539667.htm