Cứu hộ huy động tối đa phương tiện để cứu 2 phu vàng

Để tiếp cận vị trí của hai phu vàng là rất khó khăn vì nơi họ mắc kẹt có lượng bùn đất đặc quánh sâu tới 4 m.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 7-11, ông Quách Tấn Liêm,Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (Hòa Bình), cho biết lực lượng cứu hộ đã được huy động thêm cùng với nhiều máy móc, trang thiết bị nỗ lực giải cứu hai phu vàng bị mắc kẹt nhiều ngày qua.

Một khối lượng bùn đất đổ ập xuống lấp cửa hang Cột Cờ (Thanh Nông, Lạc Thủy) nơi hai phu vàng mắc kẹt.

Cũng theo ông Liêm, để tiếp cận vị trí của hai phu vàng là rất khó khăn vì nơi hai phu vàng mắc kẹt có lượng bùn đất đặc quánh sâu tới 4 m nên phải sử dụng máy móc sục bùn để hút ra bên ngoài.

Ông Liêm cũng nhận định khả năng hai phu vàng còn sống là rất thấp. Tuy nhiên, lực lượng sẽ được huy động tối đa tìm thấy hai phu vàng trong hôm nay.

Trước đó, vào 2 giờ sáng 4-11, tại một mỏ vàng khai thác trái phép ở xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy xảy ra sự cố, hồ nước ngoài cửa hang bị vỡ.

Sau đó nước cuốn theo đất đá tràn vào hang bịt kín lối ra khiến hai phu vàng bị mắc kẹt bên trong không thể tháo chạy ra ngoài. Hai phu vàng được xác định là Trương Công Chánh (26 tuổi, ngụ xã Thành Minh, Thạch Thành, Thanh Hóa) và Bùi Văn Thú (28 tuổi, xã Thanh Nông, Lạc Thủy, Hòa Bình).

Một số hình ảnh tại hiện trường và nỗ lực của lực lượng cứu hộ tiếp cận vị trí hai phu vàng được PV ghi lại.

Lượng bùn đất đổ vào bên trong gần như lấp cả cửa hang cột cờ.

Nhiều máy móc được huy động bơm nước, sục hút những lớp bùn ra ngoài để tiếp cận nơi hai phu vàng mắc kẹt.

Máy móc được tăng cường để cứu hai phu vàng.

Người thân gia đình của các phu vàng nhiều đêm túc trực chờ đợi phép màu sẽ đến với hai phu vàng.

Được biết, khu vực khai thác vàng trái phép này của một hộ gia đình ở xóm Vôi, xã Thanh Nông, diện tích khoảng 1 ha.

Dù đã bị các cơ quan chức năng của UBND xã Thanh Nông và UBND huyện Lạc Thủy đình chỉ và xử phạt nhưng điểm khai thác vàng này vẫn tiếp tục hoạt động.

ĐẶNG TRUNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cuu-ho-huy-dong-toi-da-phuong-tien-de-cuu-2-phu-vang-801603.html