Cứu hộ công nhân Thủy điện Đắk Mi 2 - Quảng Nam: Khoảng 10 người thoát ra khu vực bị mắc kẹt

Liên quan đến việc 217 công nhân mắc kẹt ở Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 (tỉnh Quảng Nam), sáng 30/10, có khoảng 10 người đã đu dây ròng rọc qua sông Đăk Mi, vượt 3 km đường rừng để ra thoát ra ngoài và đi về trung tâm xã Phước Công (huyện Phước Sơn, Quảng Nam).

Cách khu vực các công nhân thủy điện Đắk Mi 2 bị chia cắt khoảng 1km có 40 công nhân đang khẩn trương rỡ lán trại để đi sơ tán.

Cách khu vực các công nhân thủy điện Đắk Mi 2 bị chia cắt khoảng 1km có 40 công nhân đang khẩn trương rỡ lán trại để đi sơ tán.

Nước tại một số con suối đã rút, một nhóm 9 công nhân của Nhà máy Thủy điện Đắc Mi 2 cũng đã cố gắng vượt đường rừng để thoát khỏi khu vực bị cô lập. Thời tiết khô tạnh sẽ là điều kiện thuận lợi cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận hiện trường.

Cách khu vực các công nhân thủy điện Đắk Mi 2 bị chia cắt khoảng 1km có 40 công nhân đang khẩn trương rỡ lán trại để đi sơ tán.

Đến trưa 30/10, lực lượng cứu hộ còn cách khu vực sập cầu tại Thủy điện Đắk Mi 2 khoảng 1 km, nơi có 200 công nhân đang bị mắc kẹt cần được tiếp cứu.

Cách khu vực các công nhân thủy điện Đắk Mi 2 bị chia cắt khoảng 1km có 40 công nhân đang khẩn trương rỡ lán trại để đi sơ tán.

Một lán trại của công nhân Lilama 10 có nguy cơ bị sụp đổ. Khoảng 40 công nhân tại đây đang khẩn trương thu dọn đồ đạc để di chuyển đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng vẫn chưa có thể tiếp cận các công nhân còn kẹt lại tại Nhà máy Thủy điện Đắk Mi 2. Do giao thông bị chia cắt, trong ngày hôm nay các lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải chia thành một mũi để băng rừng tiếp cận khu vực Phước Lộc.

Cách khu vực các công nhân thủy điện Đắk Mi 2 bị chia cắt khoảng 1km có 40 công nhân đang khẩn trương rỡ lán trại để đi sơ tán.

Để tiếp cận hiện trường phải đi bộ khoảng 27 km đường rừng. Việc triển khai theo mũi này cũng gặp không ít khó khăn, khi phải leo dốc và băng qua các con suối.

Quốc Dũng

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cuu-ho-cong-nhan-thuy-dien-dak-mi-2-quang-nam-khoang-10-nguoi-thoat-ra-khu-vuc-bi-mac-ket-20201030144327173.htm