Cứu hộ cá thể rùa quý

Sáng 21-4, Ban quản lý Khu bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị phối hợp chính quyền địa phương xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong cùng các tình nguyện viên và ngư dân cứu hộ thành công cá thể rùa nặng 6,2 kg, trở về an toàn với môi trường biển.

Cá thể rùa thuộc loài quý hiếm được vệ sinh sạch sẽ trước khi thả về biển

Cá thể rùa thuộc loài quý hiếm được vệ sinh sạch sẽ trước khi thả về biển

Trước đó, vào tối 20-4, cá thể rùa trong lúc lang thang kiếm ăn đã vướng vào lưới của ngư dân Trần Xuân Đá ở thôn 8, xã Triệu Vân. Sau khi cứu hộ rùa khỏi lưới, ngư dân Trần Xuân Đá mang về nhà vệ sinh sạch sẽ phần rong, hà bám trên thân rùa và tự nguyện giao nộp cho Ban quản lý Khu bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ.

Ngư dân Trần Xuân Đá bên con rùa quý hiếm chuẩn bị thả về biển

Kỹ sư Trần Khương Cảnh, chuyên viên Ban quản lý Khu bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ cho biết, đây là cá thể rùa thứ 12 tính từ đầu năm đến nay được Ban cứu hộ, thả về với biển an toàn. Cá thể rùa này là một trong năm loài rùa quý hiếm của Việt Nam, tất cả đều có mặt ở vùng biển Quảng Trị. Năm loài rùa này có tên trong Sách đỏ, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc rùa quý hiếm liên tục xuất hiện ở vùng biển Quảng Trị là một chỉ báo cho thấy môi trường biển khu vực này trong lành và nguồn thức ăn cho rùa rất dồi dào.

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/vi-moi-truong-xanh/item/39927602-cuu-ho-ca-the-rua-quy.html