Cứu hộ bãi biển mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng khách đến tắm tại các bãi biển Đà Nẵng tăng cao, rất dễ xảy ra tai nạn đuối nước, thất lạc. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi vui chơi, tắm biển, lực lượng cứu hộ tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng luôn túc trực bên bờ biển, ngoài khơi xa... để hỗ trợ du khách khi cần.

Thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng khách đến tắm tại các bãi biển Đà Nẵng tăng cao, rất dễ xảy ra tai nạn đuối nước, thất lạc. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi vui chơi, tắm biển, lực lượng cứu hộ tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng luôn túc trực bên bờ biển, ngoài khơi xa... để hỗ trợ du khách khi cần.

Nhân viên cứu hộ giám sát người dân tắm biển tại bãi tắm Mỹ Khê (Q. Sơn Trà).

Nhân viên cứu hộ giám sát người dân tắm biển tại bãi tắm Mỹ Khê (Q. Sơn Trà).

Tại các bãi biển Đà Nẵng, với trang phục đỏ, vàng nổi bật, những người tham gia cứu hộ trên biển đã trở thành hình ảnh gần gũi, thân quen, mang lại cảm giác an toàn cho người dân và du khách khi vui chơi trên cát, dưới biển. Anh Phùng Quang Hưng, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ: "Tôi có cảm giác yên tâm khi tắm ở bãi biển Đà Nẵng, đặc biệt là với những gia đình đem theo con nhỏ. Tuy sự cảnh giác của du khách vẫn là chính, nhưng lực lượng cứu hộ luôn túc trực ở bãi biển sẽ gợi cho người tắm biển sự an toàn mỗi khi xuống nước". Chị Thủy Mai trú TP Đà Nẵng thì tâm sự: "Mặc dù chúng tôi đều biết bơi, nhưng khi nhìn quanh bãi biển, nơi đâu cũng thấp thoáng thấy lực lượng cứu hộ với trang phục vàng và đỏ rất dễ tìm, dễ nhận biết, khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm khi tắm biển...".

Biển rộng, người đông, với người thường thì chắc chắn sẽ bị "rối" mắt. Tuy nhiên với những người làm công tác cứu hộ thì định vị đúng vị trí của du khách là một phản xạ nhanh nhạy đã được rèn luyện. Đôi khi nhìn các nhân viên đi lại trên bờ biển tưởng họ đang dạo chơi nhưng thực ra đó là lúc họ đang phải căng mắt quan sát ngoài xa. Anh Nguyễn Văn Tư, một thành viên đã 7 năm tham gia đội cứu hộ cho biết: "Làm cứu hộ biển phải am hiểu vùng biển, khách tắm chỗ sâu là mình phải để mắt liên tục, khi nào thấy họ có dấu hiệu không bình thường, tay chấp chới, đầu chìm xuống con nước là biết đang có vấn đề".

Theo kinh nghiệm của anh Nguyễn Văn Tư, mùa hè tuy bãi biển đông người nhưng không nguy hiểm vì con nước theo gió thổi đẩy vào bờ. Còn mùa đông sóng to gió lớn, du khách gặp nạn sẽ bị cuốn ra xa ngoài biển rất nguy hiểm. Bãi biển Đà Nẵng thì kể cả trong những ngày mùa đông cũng luôn có du khách nước ngoài xuống tắm, nên ngay cả những ngày đông lạnh giá, lực lượng cứu hộ cũng phải tuần tra, giám sát biển.

Anh Nguyễn Quốc Vinh- Đội trưởng Đội cứu hộ BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tâm sự: "Đây là một nghề nguy hiểm với cường độ làm việc căng thẳng. Gần một nửa nhân viên trong Đội cứu hộ là những người trên 40, 50 tuổi, đã gắn bó với công việc nhọc nhằn, hiểm nguy này từ ngày đội mới thành lập. Kể cả những ngày đông giá rét, chúng tôi đều bắt đầu công việc lúc 4 giờ 30 sáng. Người nhận ca sẽ phải dò chỗ rãnh nước sâu tạo ra từ những cơn sóng dữ để cắm biển cảnh báo, thả phao cho khách tắm và đứng trên thúng giữa biển nước để quan sát những người tắm biển. Yêu cầu cần thiết đối với những người làm công việc này là phải có sức khỏe, có kinh nghiệm, có chuyên môn về bơi lội, thực hiện thành thạo các phương pháp sơ cứu, được trải qua nhiều lớp tập huấn về cứu người bị nạn dưới nước. Đặc biệt là có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, dũng cảm yêu nghề và tận tâm với công việc. Có những người đã uống rượu, bia nhưng vẫn xuống tắm biển, nhắc nhở nhưng họ vẫn không chấp hành. Lực lượng cứu hộ đành phải dùng thuyền thúng bơi theo, khi nào họ lên bờ an toàn mới yên tâm quay về".

Trước khi có Đội cứu hộ, mỗi năm biển Đà Nẵng có từ 4 đến 7 trường hợp đuối nước. Những năm gần đây, biển Đà Nẵng hầu như không có người bị đuối nước dù không hiếm trường hợp bị sóng cuốn ra xa. Trung bình mỗi năm, lực lượng cứu hộ ứng cứu khoảng 300 trường hợp gặp nguy hiểm khi đang tắm biển. Hiện nay, để kịp thời hỗ trợ du khách trên biển, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã bố trí gần 30 điểm loa trên tất cả các bãi tắm để phục vụ việc phát thông tin cảnh báo, lắp đặt các bảng khuyến cáo, thường xuyên tuần tra nhắc nhở người dân và du khách khi tắm biển.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_206869_cuu-ho-bai-bien-mua-nang-nong.aspx