Cứu hộ ba thuyền viên gặp nạn trên biển

Sáng 14-9, Đại tá Bùi Minh Trí, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kiên Giang cho biết đã tiếp nhận ba thuyền viên gặp nạn, khi tàu bị chìm trên vùng biển Kiên Giang.

Ba thuyền viên đang làm việc với cán bộ Tram Kiểm soát Biên phòng Cảng Rạch Giá

Ba thuyền viên đang làm việc với cán bộ Tram Kiểm soát Biên phòng Cảng Rạch Giá

Theo đó, lúc 22 giờ ngày 13-9, tàu Thanh Bình 09 (Phú Quốc-Kiên Giang) chở vật liệu xây dựng từ Hòn Tre (Kiên Hải) ra Phú Quốc, đến khu vực đảo Hòn Nghệ (Kiên Lương) tàu bất ngờ gặp sóng lớn, tàu bị phá nước, máy bơm bị hư, nên ba thuyền viên ôm phao nhảy khỏi tàu, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng BĐBP.

Nhận tin, Bộ chỉ huy BĐBP Kiên Giang đã điều tàu BP 20-19-01 đang trực trên vùng biển Kiên Giang ra ứng cứu.

Sau hơn môt giờ, cán bộ và chiến sĩ tàu BP 20-19-01 đã cứu hộ thành công ba thuyền viên, gồm Nguyễn Quốc Khởi (thuyền trưởng) cùng hai thuyền viên là Trịnh Minh Thành Lê Long Hải ( cả ba quê TP. Cà Mau).

Tàu BP 20-19-01 đã đưa ba thuyền viên vào Tram Biên phòng Cảng Rạch Giá chăm sóc sức khỏe.

Hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đang hoàn tất các thủ tục, hổ trợ tiền tàu xe để các người gặp nạn về quê.

Tin, ảnh: VIỆT TIẾN-TIẾN VINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41563902-cuu-ho-ba-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien.html