Cứu hộ 2 phu vàng kẹt: Không thể nhanh hơn?

Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) cho rằng địa phương đã tăng cường nhân lực, thiết bị máy móc để tìm kiếm hai phu vàng mắc kẹt trong hang đá. Tuy nhiên, 6 ngày tìm kiếm lực lượng chức năng vẫn chưa thể tới khu vực công nhân gặp nạn.

Người thân mong ngóng hai phu vàng kẹt trong mỏ trái phép Ảnh: Nguyễn Hoàn

6 ngày cứu hộ vẫn chưa thấy phu vàng mắc kẹt

Trao đổi với Tiền Phong sáng 9/11, Chủ tịch UBND huyện - ông Quách Tất Liêm cho biết, sau sáu ngày tìm kiếm lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa thấy hai phu vàng mắc kẹt trong hang đá Cột Cờ, thuộc địa phận thôn Lộng, xã Thanh Nông.

Theo ông Liêm, sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 người gồm công an, quân đội, dân quân tử vệ tham gia cứu hộ hai nạn nhân mắc kẹt trong hang vàng trái phép. Huyện đã báo cáo, đề nghị tỉnh Hòa Bình hỗ trợ trong công tác cứu hộ. Đồng thời đề nghị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự chủ mỏ vàng trái phép là ông Bạch Xuân Hưng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau năm ngày tìm kiếm, cứu hộ chưa có kết quả, tối 8/11, UBND huyện đã tăng cường máy bơm hút hiện đại nhất, một máy phát điện 225kv và gần 20 người tham gia cứu hộ. Trong đó, máy bơm hiện đại nhất có công suất lớn, có thể bút đá, gạch từ hang đá ra ngoài.

Sau sáu ngày tìm kiếm cứu hộ, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm thấy hai phu vàng mắc kẹt. Ảnh: Mạnh Thắng

Tới sáng 9/11, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận vị trí hai phu vàng mắc kẹt khoảng 10-20m nữa. Dự kiến 1-2 ngày tới sẽ tìm thấy hai công nhân gặp nạn.

Trả lời về việc vì sao công tác cứu hộ chậm trễ, kéo dài tới 6 ngày nhưng không có hiệu quả, ông Liêm cho rằng: Hang đá sâu trong lòng núi, có địa hình hiểm trở. Phương tiện máy móc và nhân lực đã được huy động hết sức tuy nhiên công tác cứu hộ không thể nhanh hơn. Nguyên nhân do lượng đất đá, bùn nước quá lớn. Trong khi đó, hang vàng sâu 150, có mạch nước ngầm. Vách hang là đá tự nhiên nên công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Nhận trách nhiệm người đứng đầu

Liên quan tới việc ông Bạch Xuân Hưng núp bóng dự án san lấp mặt bằng để khai thác vàng trái phép, ông Bạch Bá Hán – Chủ tịch UBND xã Thanh Nông cho biết, địa phương từng nhiều lần lập đoàn kiểm tra, phát hiện nhiều công nhân, máy xúc, sàng đãi vàng tại mỏ vàng trái phép này.

Hợp đồng dự án san lấp do Huyện Lạc Thủy ký nhưng chủ mỏ vàng không thực hiện, khai thác trộm lúc nửa đêm.

Từ tháng 3/2016 đến hết năm 2017, địa phương ra ba quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hưng về hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép lần lượt mức tiền 2,5-5-20 triệu đồng. Đầu năm 2018, UBND huyện yêu cầu ông Hưng hoàn trả lại mặt bằng khu vực khai thác vàng trái phép để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân. Tuy nhiên, trong thời gian này, ông Hưng vẫn tái diễn khai thác vàng sa khoáng trái phép vào ban đêm.

Ông Hán nhận trách nhiệm là người đứng đầu UBND xã Thanh Nông khi tình trạng khai thác vàng sa khoáng vẫn tái diễn, núp bóng dự án san lấp mặt bằng dẫn tới sự cố sập mỏ vàng, hai công nhân mắc kẹt. Ông Hán lý giải, do vị trí mỏ vàng xa trung tâm, địa hình hiểm trở nên việc giám sát, phát hiện xử lý gặp khó khăn.

Về thông tin phản ánh chủ mỏ vàng trái phép có quan hệ họ hàng với chủ tịch xã nên chỉ bị phạt hành chính rồi tái phạm, ông Hán nói: “Trong xã dòng họ Bạch có nhiều nhưng tôi không có họ hàng thân quen gì đối với ông Hưng. Đây là thông tin bịa đặt và không có căn cứ”, ông Hán nói.

Ông Bạch Bá Hán - Chủ tịch UBND xã Thanh Nông trao đổi với phóng viên. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Còn ông Quách Tất Liêm – Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho biết, trong năm 2017 và 2018, huyện ra 25 văn bản chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát và xử lý đối với các vi phạm về khai thác vàng trái phép. Ông Bạch Xuân Hưng từng bị xử phạt hành chính, thu giữ phương tiện khai thác nhiều lần nhưng vẫn tái phạm.

Ông Liêm cũng nhận trách nhiệm là người đứng đầu UBND huyện Lạc Thủy để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép dẫn đến sự cố 2 phu hàng mắc kẹt mà cứu hộ 6 ngày chưa có kết quả. Ngoài ra, các phòng ban và các cá nhân khác tại địa phương cũng có trách nhiệm liên quan. Tuy nhiên, theo ông Liêm hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, khi có kết luận thì trách nhiệm cá nhân, tổ chức tới đâu sẽ xử lý tới đó.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cuu-ho-2-phu-vang-ket-khong-the-nhanh-hon-1344035.tpo