Cứu hộ 13 con cheo cheo trước khi thả về rừng

Ngày 18/4, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 13 con cheo cheo do người dân bàn giao để cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên.

13 con cheo cheo do gia đình ông Triệu Văn Yên (ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, Bình Phước) bàn giao, sau khi nuôi nhốt nhiều năm.

Cheo cheo là loài thú móng guốc nhỏ nhất trong họ cheo cheo Tragulidae, thân dài khoảng 0,4 - 0,5m; trọng lượng trung bình 1.300 – 2.300g, dạng ngoài gần giống hoẵng.

Hiện nay loài cheo cheo tại các tỉnh phía Bắc nước ta gần như tuyệt chủng.

Trong khi ở các tỉnh phía Nam, diện tích cư trú của loài này cũng đang giảm mạnh. Số lượng cá thể ước tính còn dưới 10.000 con, mỗi năm có thể giảm sút 3 - 4%.

Cheo cheo được sách đỏ Việt Nam xếp bậc V, là loài động vật hoang dã nguy cấp.

S.Tuyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cuu-ho-13-con-cheo-cheo-truoc-khi-tha-ve-rung-559583.html