Cứu hộ 1 cặp gấu mẹ - con được nuôi sinh sản ở Việt Nam

Một gia đình ở huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đã nuôi sinh sản thành công 1 con gấu mẹ. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế không cho phép, ngày 3-11, chủ nuôi này đã bàn giao cả cặp gấu mẹ - con cho cơ quan cứu hộ động vật hoang dã.

Theo thông cáo của Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam, ngày 3-11, Tổ chức Động vật châu Á hợp tác cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ đã cứu hộ thành công 2 cá thể gấu ngựa quý hiếm, do người dân tự nguyện chuyển giao từ một trang trại tư nhân ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để đưa về cứu hộ vì mục đích nhân đạo tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam.

Một trong hai con gấu bị nuôi nhốt trái phép suốt nhiều năm ở Phú Thọ

Một trong hai con gấu bị nuôi nhốt trái phép suốt nhiều năm ở Phú Thọ

Hai cá thể gấu ngựa gồm: một cá thể gấu mẹ nặng chừng 120kg và một cá thể gấu con (cái) khoảng 100kg được Tổ chức Động vật châu Á đặt tên là “Storm” (bão) và “Torrent” (lũ) để hướng về miền Trung của Việt Nam.

Theo thông tin từ chủ nuôi, người này đã nuôi sinh sản thành công cá thể gấu mẹ Torrent. Đến nay, gấu mẹ đã khoảng 20 tuổi (nuôi nhốt khoảng 18 năm) còn gấu con Storm mới khoảng 4 tuổi. Theo các chuyên gia động vật hoang dã, việc nuôi sinh sản thành công với gấu là rất hi hữu.

Khu chuồng trại nuôi nhốt gấu của chủ nuôi ở Thanh Ba , Phú Thọ

Đây là đợt cứu hộ thứ 6 trong năm 2020 của Tổ chức Động vật châu Á với 11 con gấu được cứu hộ nhân đạo, nâng tổng cộng số gấu được cứu hộ nhân đạo từ khi thành lập trung tâm đến nay lên 222 con.

Các bác sĩ thú y và chuyên gia đang gây mê để vận chuyển gấu lên xe cứu hộ đưa về Vườn Quốc gia Tam Đảo

Di chuyển gấu đã gây mê từ chuồng lên ô tô để đưa về trung tâm cứu hộ nhân đạo. Toàn bộ hình ảnh do Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam cung cấp cho báo chí

Hiện vẫn còn khoảng 500 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong các trang trại khắp Việt Nam cho mục đích lấy mật. Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ký kết với Tổ chức Động vật châu Á về việc đưa các cá thể này về các cơ sở cứu hộ, hướng tới chấm dứt 100% số trại gấu còn lại trên địa bàn cả nước, lộ trình từ năm 2017 tới 2022.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cuu-ho-1-cap-gau-me-con-duoc-nuoi-sinh-san-o-viet-nam-695426.html