Cựu HLV tuyển Thái Lan chỉ ra sai lầm của Nishino

Charnwit Polcheewin, HLV trưởng tuyển Thái Lan giai đoạn 2005-2008, cho rằng Akira Nishino thất bại vì không tạo được sự ổn định ở tuyển Thái Lan.

"Tôi có theo dõi Nishino. Ông ấy mang phong cách của một HLV người Nhật, luôn cố gắng xoay tua đội hình để tạo nên những điều mới. Qua từng trận, Nishino luôn tìm ra một cầu thủ trẻ là nhân vật chính. Đấy là khác biệt giữa Nishino so với các HLV Thái Lan", Siam Sport dẫn lời ông Charnwit.

"Dù là Kiatisuk, tôi hay Piyaphon Phanichakul, chúng tôi tập trung vào yếu tố tập thể. Sẽ thật lãng phí nếu đội tuyển ra sân theo kiểu tạo cơ hội cho cầu trẻ. Tôi tin ở trận gặp Malaysia, HLV Nishino sẽ tiếp tục thay đổi. Sẽ lại có nhân vật mới theo mong muốn của Nishino và không giống 2 trận đấu đầu tiên", Charnwit chỉ ra yếu tố khiến tuyển Thái Lan gây thất vọng.

 HLV Nishino liên tục thất bại trong những kế hoạch ở tuyển Thái Lan. Ảnh: Siam Sport.

HLV Nishino liên tục thất bại trong những kế hoạch ở tuyển Thái Lan. Ảnh: Siam Sport.

Tuyển Thái Lan bị Indonesia cầm hòa 2-2 khi HLV Nishino không sử dụng nhiều ngôi sao như Supachok Sarachat, Thitipan Puangchan. Đến trận UAE, HLV Nishino tung trụ cột vào sân, nhưng "Voi chiến" thua 1-3.

"Trận hòa Indonesia chẳng khác gì thất bại. Đó là hàng thủ tệ hại khi thủng lưới đến 2 bàn. Trận UAE cũng thế. UAE là đối thủ khó nhằn, nhưng so với Thái Lan cũng không quá khác biệt. Với tôi, việc gặp Qatar, Saudi Arabia, Iran hay Iraq cũng chưa bao giờ khiến tuyển Thái sợ hãi", cựu HLV tuyển Thái Lan chỉ trích.

HLV Charnwit nhắc lại kế hoạch rầm rộ của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) để chuẩn bị cho vòng loại hai World Cup 2022. Trong đó, HLV Nishino lên bản danh sách dài những cầu thủ sẵn sàng lên tuyển. Tuy nhiên, thực tế diễn ra trái ngược ý định ban đầu. Giờ đây, "Voi chiến" gần như không còn cơ hội vào vòng loại ba World Cup 2022.

"Tuyển Thái Lan có danh sách chuẩn bị lên đến 41 cầu thủ. Dàn cầu thủ đó có ngôi sao, những nhân tố kỳ cựu và các cầu thủ trẻ. Ngay cả cầu thủ thuộc biên chế CLB Leicester là Thanawat Suengchitthawon cũng góp mặt. FAT đã chi ngân sách khổng lồ cho mục tiêu giành thêm 9 điểm ở vòng loại hai World Cup", Charnwit mỉa mai.

Cựu HLV Srettha Thavisin, nhân vật có tiếng nói ở bóng đá Thái Lan, cũng thể hiện sự thất vọng với kết quả của "Voi chiến". Ông đề nghị FAT chia tay Nishino để tiết kiệm ngân sách, sau đó đặt niềm tin vào HLV nội như Totchtawan Sripan cho vị trí dẫn dắt đội tuyển.

"Bóng đá là môn thể thao của quốc gia. Đội tuyển Thái Lan là trái tim của nhân dân. Chúng ta luôn hy vọng bóng đá giúp xoa dịu những hoàn cảnh khó khăn. Tuyển Thái Lan đã hòa và thua những đội lẽ ra chúng ta phải thắng liên tiếp. Bây giờ có muộn để thay HLV? Tôi nghĩ là chưa", Thairath dẫn lời cựu HLV Thavisin.

"Chủ tịch Samyot hãy trọng dụng một HLV người Thái Lan. Đó là bổ nhiệm Totchtawan Sripan, đưa Rangsan Viwatchaichok, Issara Sritaro làm trợ lý để tiết kiệm tiền. Hãy tiết kiệm 10 triệu USD mỗi năm để ủng hộ các CLB Thai League", ông nhấn mạnh.

Tại bảng G, tuyển Thái Lan đã chơi 7 trận nhưng chỉ có 9 điểm. Tuyển Thái không còn cơ hội giành vé tới vòng loại thứ ba World Cup 2022. Mục tiêu còn lại của họ là suất vào thẳng vòng loại thứ ba Asian Cup 2023.

Highlights tuyển Thái Lan phơi áo trước UAE Đêm 7/6 (giờ Hà Nội), tuyển UAE tiếp tục phô diễn sức mạnh với chiến thắng 3-1 trước Thái Lan để giữ vững ngôi nhì bảng G tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-hlv-tuyen-thai-lan-chi-ra-sai-lam-cua-nishino-post1225821.html