Cựu HLV tuyển Anh Sven-Goran Eriksson dẫn dắt tuyển Philippines tại AFF Cup

Theo LĐBĐ Philippines ngày 27.10 thông báo, họ đã đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với HLV danh tiếng người Thụy Điển, ông Sven-Goran Eriksson từng dẫn dắt tuyển Anh, với thời hạn 6 tháng và gia hạn thêm nếu có thành tích tốt.

HLV Eriksson (phải) khi dẫn dắt tuyển Anh thi đấu tại World Cup 2006 - Ảnh: AFP

[VIDEO] ĐÂY MỚI LÀ NGÔI SAO ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT CỦA TUYỂN PHILIPPINES!

Ông Eriksson sẽ dẫn dắt tuyển Philippines thi đấu tại 2 giải lớn sắp tới là AFF Cup cuối năm nay và Asian Cup vào đầu năm 2019. Ở AFF Cup, tuyển Philippines nằm ở bảng B với Thái Lan, Indonesia, Singapore và Đông Timor. Trong khi tại Asian Cup nằm ở bảng C với Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyzstan.

Trước khi thuyết phục được ông Eriksson, tuyển Philippines rơi vào tình thế gần như không có HLV trưởng sau khi cựu thủ quân tuyển Anh, ông Terry Butcher nhận lời nhưng chưa làm việc chính thức được trận nào thì xin rút lui vì lý do cá nhân.

Sau đó, LĐBĐ Philippines phải liên tiếp đưa các HLV tạm quyền như Scott Cooper hay Anto Gonzales thay nhau dẫn dắt cùng lúc 2 đội tuyển Philippines (A và B) thi đấu ở giải Bangabandhu Cup và giao hữu quốc tế.

Đến mới đây, sau nhiều nỗ lực và chi trả không ít tiền thì LĐBĐ Philippines mới mời được ông Eriksson đang thất nghiệp từ khi chi tay các CLB Guangzhou R&F, Shanghai SIPG và Shenzhen FC ở Trung Quốc.

HLV Eriksson trước đây nổi tiếng nhất là giai đoạn dẫn dắt tuyển Anh từ năm 2001 đến 2006 và là thầy của các danh thủ tên tuổi như Steven Gerrard, Rio Ferdinand, Frank Lampard, David Beckham, Wayne Rooney… dự World Cup 2002 và 2006 (đều vào tứ kết).

Ông Eriksson (trái) và đại diện LĐBĐ Philippines - Ảnh: Chụp màn hình LĐBĐ Philippines

Tuy nhiên, ông Eriksson cũng liên tiếp bị báo chí Anh “chơi khâm” như vụ tờ News of the World (nay đã đình bản) biết vị HLV này rất ham tiền, đã gài bẫy ông này đến Trung Đông làm việc nhận lương cao giữa lúc vẫn còn hợp đồng với tuyển Anh.

Vì vụ việc này cùng thành tích tuyển Anh đi xuống, sau World Cup 2006 ông Eriksson phải ra đi. Sau đó nhà cầm quân này còn dẫn dắt Man.City, tuyển Mexico, Bờ Biển Ngà và Leicester City, trước khi sang Trung Quốc làm việc nhờ các đề nghị hậu hĩnh.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/cuu-hlv-tuyen-anh-svengoran-eriksson-dan-dat-tuyen-philippines-tai-aff-cup-95062.html