Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl qua đời vì ung thư

Báo chí Áo đưa tin cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Afred Riedl qua đời vào ngày 7/9 vừa qua sau một thời gian mắc bệnh ung thư.

Thông tin trên nhật báo Kurier của Áo cho biết, ông A.Riedl qua đời hôm Thứ Hai, 7/9 (giờ địa phương) ở tuổi 70 vì ung thư. Trước đó, ông đã có thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Bệnh tật cũng được cho là lý do khiến HLV A Riedl không thể dẫn dắt CLB Persebaya Surabaya hồi năm 2019.

Ông A.Riedl là HLV ngoại gắn bó lâu năm với bóng đá Việt Nam. Ông từng 3 lần dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam gặt hái nhiều thành công.

Trong thời gian ở Việt Nam, HLV A.Riedl từng được một người hiến thận. Việt Nam được HLV A. Riedl chia sẻ là quê hương thứ 2.

Tiền Phong đang liên hệ với LĐBĐVN (VFF) để tìm hiểu thêm thông tin.

Sự nghiệp HLV của Alfred Riedl

+ Wiener Sport-Club năm 1983-1984 (trợ lý huấn luyện viên)

+ VfB Mödling 1984-1985 (trợ lý huấn luyện viên)

+ Kottingbrunn 1986-1987

+ Austria Wien 1987-1988 (trợ lý huấn luyện viên)

+ Ittihad FC 1988-1989 (HLV đội trẻ)

+ CLB Vienna 1989-1990

+ Đội tuyển Áo 1990-1991

+ Favoritner AC 1991-1993

+ Oberwart 1993

+ O. Khourigba (Maroc) 1993-1994

+ Zamalek (Ai Cập) 1994

+ Đội tuyển quốc gia Iran 1996-1997 (Giám đốc thể thao)

+ Đội tuyển quốc gia Liechtenstein 1997-1998

+ Đội tuyển quốc gia Việt Nam 1998 - 2001

+ Câu lạc bộ Al Salmya (Kuwait) 2001-2002

+ Đội tuyển quốc gia Việt Nam 2003

+ Đội tuyển Palestine 2003-2004

+ Đội tuyển quốc gia Việt Nam 2005 - 2007

+ CLB Hải Phòng (Việt Nam) 2008-2009

+ Đội tuyển quốc gia Lào 2009-2010

+ Đội tuyển quốc gia Indonesia 2010-2011

+ Đội tuyển quốc gia Indonesia 2013-2015

+ CLB Makassar (Indonesia) 2015

+ Đội tuyển quốc gia Indonesia 2016

Nguyên Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/cuu-hlv-truong-doi-tuyen-viet-nam-alfred-riedl-qua-doi-vi-ung-thu-1718554.tpo