Cựu HLV Thái Lan: 'Việt Nam là đối thủ số một của chúng ta ở SEA Games'

Cựu HLV trưởng của U22 Thái Lan – ông Worrawoot Srimaka cho rằng U22 Việt Nam và Thái Lan là những ứng viên cho ngôi vô địch SEA Games 30.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng SEA Games 30, U22 Việt Nam rơi vào bảng B, khá nặng kỳ với Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei.

Đây là ở kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp Việt Nam nằm cùng bảng với hai đối thủ kỵ rơ Thái Lan và Indonesia. Trước đó, tại SEA Games 29, U22 Việt Nam khi ấy đã hòa Indonesia với tỷ số 0-0 và thua trắng 0-3 trước Thái Lan và bị loại ngay từ vòng bảng, dẫn tới việc HLV Hữu Thắng từ chức ngay sau đó.

Nhận định về bảng B của SEA Games 30 nơi có sự hiện diện của 3 ứng cử viên vô địch là Việt Nam, Thái Lan và Indonesai, cựu HLV trưởng của U22 Thái Lan – ông Worrawoot Srimaka bày tỏ quan điểm.

“Theo quan điểm cá nhân tôi, bảng đấu này không quá khó với Thái Lan. Việt Nam vẫn sẽ là đối thủ số một của chúng ta. Họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan cho vị trí đầu bảng và rất có thể nó sẽ được quyết định bằng những chỉ số phụ. Vì vậy tôi nghĩ Thái Lan sẽ có nhiều cơ hội hơn vì hiện tại chúng ta đang có nhiều cầu thủ tấn công rất chất lượng".

Việt Nam nằm cùng bảng vơíThái Lan ở chung kết SEA Games 30

Việt Nam nằm cùng bảng vơíThái Lan ở chung kết SEA Games 30

Cũng theo vị HLV này, điều đáng ngại nhất đối với Thái Lan ở kỳ SEA Games tới không phải là các đối thủ cùng bảng mà là điều kiện sân bãi.

“Còn với Indonesia, tôi thấy rằng họ không thay đổi quá nhiều so với những năm trước đây. U22 Indonesia không quá đáng sợ để Thái Lan phải quan tâm. Điều tôi lo ngại nhất chính là mặt sân thi đấu. Các cầu thủ sẽ thi đấu trên cỏ nhân tạo và đây sẽ là bất lợi đối với Thái Lan.”

Đồng quan điểm với HLV Worrawoot Srimaka, cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan – ông Charnvit Pholchewin cho biết: “Việt Nam sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí đầu bảng với Thái Lan. Việc cùng bảng với họ cũng là một điều tốt khi chúng ta sẽ không phải gặp Việt Nam ở bán kết.

Môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 25/11-10/12 tại Philppines. Thái Lan hiện đang giữ kỷ lục là đội bóng vô địch SEA Games nhiều nhất với 16 lần, trong khi đó Việt Nam chưa một lần đăng qua ở đấu trường này dù nhiều lần góp mặt trong trận chung kết.

Cách đây không lâu, khi có kết quả chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020, HLV Nishino cho biết sẽ không sử dụng hai cầu thủ quá tuổi tại SEA Games 30 để dồn sức cho vòng chung kết U23 châu Á với mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo.

Dẫu vậy, người Thái vẫn đặt mục tiêu giành tấm huy chương Vàng SEA Games lần thứ 4 liên tiếp, một điều mà chưa có đội bóng Đông Nam Á nào từng làm được ở giải đấu này.

Đánh giá về SEA Games 30 sắp tới, trung vệ Trần Đình Trọng chia sẻ với Bongdaplus:

“Bảng B nặng hơn rất nhiều so với bảng đấu có mặt đội chủ nhà. Việc U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sớm đụng độ cũng là điều bình thường. Tôi nghĩ, đường nào cũng phải gặp nên sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Tất nhiên việc cạnh tranh sẽ rất quyết liệt. U22 Indonesia, Singapore cũng có sự chuẩn bị nghiêm túc và nhiều khát vọng”.

Trong khi đó, trung vệ Lê Ngọc Bảo cũng đưa ra nhận định: “Tôi nghĩ điều quan trọng không phải rơi vào bảng đấu với Thái Lan hay đối thủ nào khác. U22 Việt Nam có sự chuẩn bị nghiêm túc nên sẽ không ngại bất kỳ đội nào. Dĩ nhiên, gặp Thái Lan ở vòng bảng, đôi khi cũng là chuyện tốt vì nếu phải đối đầu với chủ nhà thì đội nào gặp những bất lợi nhất định”.

Quỳnh Mai - Theo Đời sống Plus/GĐVN Link báo gốc: http://doisongplus.vn/cuu-hlv-thai-lan-viet-nam-la-doi-thu-so-mot-cua-chung-ta-o-sea-games-76724-11.html

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/cuu-hlv-thai-lan-viet-nam-la-doi-thu-so-mot-cua-chung-ta-o-sea-games-76724-11.html