Cựu HLV Inter Milan qua đời

Luigi Simoni, chiến lược gia từng có công lớn giúp 'người ngoài hành tinh' Ronaldo tỏa sáng ở Inter Milan đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 81.

Tối 22/5 (giờ Hà Nội), gia đình HLV Simoni xác nhận ông đã qua đời sau một thời gian dài điều trị bệnh. Cựu HLV của Inter bị đột quỵ tại nhà vào ngày 22/6/2019. Kể từ đó đến nay sức khỏe của Simoni nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch.

 Simoni và tiền đạo Ronaldo trong màu áo Inter Milan. Ảnh: Getty.

Simoni và tiền đạo Ronaldo trong màu áo Inter Milan. Ảnh: Getty.

Sinh năm 1939, Simoni từng là cựu cầu thủ Napoli và Juventus. Sau khi giải nghệ, ông trở thành HLV của Lazio, Napoli, Inter và nhiều CLB khác ở Italy đến khi về hưu vào năm 2015.

Trong sự nghiệp của mình, Simoni từng giành được 2 danh hiệu lớn đó là Coppa Italia năm 1962 trong tư cách cầu thủ Napoli, chức vô địch UEFA Cup mùa 1997/98 trong tư cách HLV trưởng Inter Milan.

Trang Football Italia bình luận dấu ấn lớn nhất của Simoni tại Inter chính là giúp Ronaldo “béo” tỏa sáng tại sân San Siro. Vị HLV này đến dẫn dắt CLB sọc xanh-đen thành Milan cùng thời điểm Ronaldo đến CLB vào mùa hè năm 1997, với giá kỷ lục thế giới 28 triệu euro.

Simoni được cho đã để Ronaldo chơi ở vị trí "tiền đạo ảo", vị trí giúp chân sút người Brazil được tự do và phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình.

“Sự kết hợp của Ronaldo và Simoni sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim các CĐV Inter Milan”, trang chủ Inter có đoạn viết. “Đó là một quan hệ cha-con, thể hiện tình yêu và sự đam mê với bóng đá”.

Bàn thắng theo phong cách futsal của Ronaldo ‘béo’ Trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết World Cup 2002, Ronaldo de Lima đã ghi bàn thắng để đời, áp dụng kỹ thuật chích mũi giày của môn futsal và giúp Brazil thắng chung cuộc 1-0.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-hlv-inter-milan-qua-doi-post1087560.html