Cựu HLV ĐT Trung Quốc bị bắt

Hôm 12/11, truyền thông Trung Quốc đều khẳng định rằng cựu HLV ĐT Trung Quốc Li Tie đã bị bắt đi để phục vụ một cuộc điều tra.

Li Tie

Li Tie

Được biết, Li Tie bị bắt khi đang tham gia buổi đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức. Theo PP Sport, ông Li Tie bị cảnh sát đưa đi để phục vụ công tác điều tra về bê bối tham nhũng. Tờ báo của Trung Quốc cho rằng đây là động thái mạnh mẽ đầu tiên trong chiến dịch chống tham nhũng mới của nền bóng đá nước này.

Theo Sohu, Li Tie có liên quan đến vấn đề lương ở CLB Wuhan. Trong khoảng thời gian làm HLV trưởng đội bóng này, Li Tie từng nhận lương 30 triệu nhân dân tệ (hơn 100 tỷ đồng).

Li Tie, sinh năm 1977 là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc. Khi còn thi đấu, cựu tiền vệ này từng khoác áo Everton và Sheffield United. Trong sự nghiệp huấn luyện, Li Tie từng 2 lần làm trợ lý tuyển Trung Quốc trước khi giữ vị trí HLV trưởng đội bóng này từ năm 2019 đến 2021.

Dưới sự dẫn dắt của Li Tie, Trung Quốc thi đấu khá tốt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tuy nhiên, ở vòng loại thứ 3, Trung Quốc dưới dự dẫn dắt của Li Tie thi đấu không được như kỳ vọng. Nhà cầm quân 45 tuổi được đánh giá chưa đủ tầm dẫn dắt Trung Quốc. Chiến thắng duy nhất của Li Tie ở vòng loại thứ 3 diễn trước chính ĐT Việt Nam (3-2). Những kết quả tệ hại khiến Li Tie bị mất ghế vào tay Li Xiaopeng.

Thời gian qua, Li Tie đã từ chối đề nghị từ CLB Wuhan để tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ. Tuy nhiên với những rắc rối đang gặp, nhiều khả năng Li Tie sẽ phải rời xa bóng đá một thời gian.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cuu-hlv-dt-trung-quoc-bi-bat/20221113013745806