Cựu hiệp sĩ liên quan vụ cướp sòng bạc

Trong 5 đối tượng liên quan đến vụ cướp sòng bạc, có 1 đối tượng từng là thành viên của câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường.

Các đối tượng bị công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ hình sự về hành vi Cướp tài sản là Lê Văn Minh (28 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên), Hoàng Quyết Tâm (27 tuổi, ở thị xã Bình Long, Bình Phước) và Nguyễn Minh Kha (24 tuổi, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu). 2 đồng phạm của 3 bị can trên đang bỏ trốn gồm: Thạch Đạt (30 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Đặng Văn Dương (28 tuổi, ngụ Bình Phước).

Liên quan nhóm cướp sòng bạc ở tỉnh Sóc Trăng được cho là do Thạch Đạt - đối tượng đang bỏ trốn - chủ mưu, nhiều thông tin cho rằng 5 đối tượng trong nhóm này quen biết nhau khi sinh hoạt tại CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chiều ngày 8/2, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa, đồng thời là Chủ nhiệm câu lạc bộ Phòng chống tội phạm của phường cho biết, trong 5 đối tượng trên có 1 đối tượng Đạt từng là thành viên của câu lạc bộ do bà chủ nhiệm.

Bà Thúy thông tin: "Trước đó Đạt có đơn xin tham gia vào câu lạc bộ. Theo căn cứ và quy chế nên Đạt đã được gia nhập vào câu lạc bộ Phòng chống tội phạm của phường.

Mới đầu được kết nạp vào câu lạc bộ, đối tượng này sinh hoạt và tham gia tốt nhưng mấy tháng qua không tham gia sinh hoạt. Xét thấy đối tượng vi phạm quy chế nên chúng tôi cho ra khỏi câu lạc bộ từ ngày 17/1".

3/5 đối tượng giả công an cướp tài sản tại sòng bạc đã bị bắt, từ trái qua là Kha, Minh và Tâm.

3/5 đối tượng giả công an cướp tài sản tại sòng bạc đã bị bắt, từ trái qua là Kha, Minh và Tâm.

Trao đổi trên tờ NLĐ, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải - đã xin ra khỏi danh sách CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa - cho biết từ lâu anh đã không cho những người này đi theo để bắt trộm cướp nữa.

Hiện nay, riêng phường Phú Hòa đã có vài nhóm "hiệp sĩ" khác nhau hoạt động. Trong đó, 1 nhóm của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, một nhóm khác chuyên "hành hiệp" về đêm. Rất nhiều thanh niên tự nguyện hoạt động ở địa bàn phường Phú Hòa nhưng không thuộc danh sách thành viên CLB Phòng chống tội phạm do UBND phường quản lý.

Như thông tin trên nhiều tờ báo, vào chiều ngày 26/1, gia đình ông Nguyễn Trung K. (ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) tổ chức tiệc rượu. Đến khoảng 20h cùng ngày, một số người là bà con họ hàng và láng giềng bắt đầu đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức bài binh 6 lá.

Đến 0h ngày 27/1, một số đối tượng lạ mặt mang theo khóa số 8, súng điện, máy bộ đàm và tự xưng là công an xuất hiện tại nhà ông Kiên và yêu cầu những người trong sòng bạc đưa hết tiền. Sau khi lấy trên 50 triệu đồng, nhóm người lạ mặt bỏ đi. Vụ việc sau đó được trình báo với công an địa phương

Liên quan nhóm cướp này, nhiều thông tin cho rằng 5 đối tượng trong nhóm này quen biết nhau khi sinh hoạt tại CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Về thông tin này, đại diện UBND phường cho biết chỉ quản lý những người trong danh sách. Còn những đối tượng "đi theo hiệp sĩ" thì rất nhiều, phường không thể biết hết và quản lý được.

Lan Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuu-hiep-si-lien-quan-vu-cuop-song-bac-3396561/