Cựu hậu vệ Indonesia khuyên đội nhà cần kiên nhẫn

Robby Darwis cho rằng thầy trò Indra Sjafri có cơ hội giành chiến thắng trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 2019 để lần thứ 3 mang về tấm HCV bóng đá nam cho Indonesia.

Từng 2 lần cùng đội tuyển Indonesia giành HCV SEA Games vào các năm 1987 và 1991, cựu hậu vệ Robby Darwis khẳng định rằng thầy trò HLV Indra Sjafri hoàn toàn có cơ hội đánh bại U22 Việt Nam trong trận chung kết để bước lên bục cao nhất tại SEA Games 2019 trên đất Philippines.

Ông chia sẻ trên Bola Sport: "Tôi hy vọng các cầu thủ U22 Indonesia sẽ thể hiện được bản lĩnh. Nếu chiến thuật không gặp vấn đề gì, họ là đội bóng rất chất lượng".

Darwis bình luận: "Những thiếu sót của U22 Indonesia đã được bộc lộ rõ trong trận đấu gặp Myanmar. Các cầu thủ phòng ngự phải kiên nhẫn, lỳ lợm hơn và kiểm soát được cảm xúc của mình khi thi đấu trên sân".

U22 Việt Nam có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Indonesia với tỷ số 2-1. Ảnh: Thuận Thắng.

U22 Việt Nam có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Indonesia với tỷ số 2-1. Ảnh: Thuận Thắng.

Trước trận chung kết, U22 Indonesia từng chạm trán Việt Nam ở vòng bảng và để thua ngược với tỷ số 1-2. Darwis gửi thông điệp tới thầy trò HLV Sjafri: "Đừng nghĩ về thất bại ở vòng bảng. Hãy đánh bại U22 Việt Nam để chứng minh thực lực của mình".

Cựu tuyển thủ Indonesia cũng nhận định đội tuyển U22 nước nhà đang thể hiện nhiều điểm sáng và có cơ hội lớn hướng đến Olympic 2020 trên đất Nhật Bản.

Ông nói: "Hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ U22 Indonesia ngày một cao, hàng công thi đấu mượt mà và hai cánh chơi rất bùng nổ".

Tuy nhiên, vị HLV đang dẫn dắt CLB PSKC Cimahi cũng cho rằng đội trẻ của "Garuda" còn nhiều điểm yếu và cần sử dụng kinh nghiệm để khắc phục sai sót trong trận chung kết quyết định với U22 Việt Nam.

Trong đội hình U22 Indonesia, chân sút Osvaldo Haay nổi bật nhất trên hàng công với 8 pha lập công tại chiến dịch SEA Games 2019. Chia sẻ vị trí ghi bàn hàng đầu với anh là Hà Đức Chinh của U22 Việt Nam.

CĐV Việt Nam đến sân sớm 4 tiếng cổ vũ thầy trò HLV Park Nhiều cổ động viên đang sinh sống và làm việc tại Philippines vượt hàng chục km đến sân Rizal sớm hơn 4 tiếng để vào sân có vị trí tốt theo dõi trận đấu của U22 Việt Nam.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-hau-ve-indonesia-khuyen-doi-nha-can-kien-nhan-post1023715.html