Cứu giúp cháu bé thoát tình cảnh nguy kịch

Cháu Đinh Tiến Đạt (dân tộc H're, 8 tuổi, ở thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; đang học lớp 3 Trường Tiểu học Sơn Thành) đột nhiên bị sốt nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, rồi chuyển ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cứu chữa.

Cháu Đạt bị viêm cơ tim cấp, biến chứng rối loạn nhịp tim, suy tim, suy chức năng đa cơ quan. Bác sĩ cho hay, để giành giật sự sống cho cháu phải tốn kém chi phí khoảng 300 triệu đồng.

Anh Đinh Văn Tròn (cha của cháu Đạt) lo lắng chia sẻ: “Bệnh tình của con tôi diễn biến xấu, hôn mê chưa tỉnh lại, phải thở máy (ảnh). Vợ chồng tôi lo lắm vì gom toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ được 10 triệu đồng, mà chi phí mỗi ngày điều trị đến mấy chục triệu đồng. Bảo hiểm y tế thanh toán được một phần, phần còn lại vợ chồng tôi không biết làm sao xoay xở”.

Anh Tròn làm công ở Lâm Đồng, tiền công hái cà phê mỗi ngày chỉ 140.000 đồng. Nay con bệnh, anh phải bỏ việc ra Đà Nẵng chăm sóc, không có thu nhập. Chị Đinh Thị Rôn (mẹ cháu Đạt) không có nghề nghiệp ổn định. Rất mong các nhà hảo tâm cứu giúp cháu Đạt thoát tình cảnh nguy kịch.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

NHƯ NHI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cuu-giup-chau-be-thoat-tinh-canh-nguy-kich-634500.html