Cựu giáo viên tiểu học buôn ma túy không thoát án tử

Cựu giáo viên tiểu học bị bắt quả tang khi đang giao 7 kg ma túy tổng hợp và 15 bánh heroin cho khách.

Ngày 19/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Thò Pạ Sáu (43 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sáu nguyên là giáo viên một trường Tiểu học huyện Quế Phong.

Thò Pạ Sáu tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 22/4 Sáu nhận điện thoại của một người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ danh tính) đặt vấn đề tới xã Châu Thôn (huyện Quế Phong) để giao dịch ma túy cho khách vì người này không biết nói tiếng Việt.

Sẩm tối cùng ngày, Sáu bắt xe ôm tới điểm hẹn và được người đàn ông Lào đưa cho 400 USD tiền công. Khi ôtô của khách mua ma túy chạy tới, người đàn ông nói Sáu xách ma túy lại gần ôtô thì cảnh sát xuất hiện và khống chế. Người mang quốc tịch Lào chạy thoát.

Nhà chức trách xác định, số ma túy mà Sáu tham gia mua bán là 15 bánh heroin và 7 kg ma túy tổng hợp.

HĐXX cho rằng việc Sáu đi giao dịch ma túy đã được bản thân anh ta biết từ trước, chính Sáu là người đưa số ma túy nói trên cho đối tác.

Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên bị cáo Sáu mức án tử hình.

Hải Bình

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/cau-chuyen-phap-dinh/cuu-giao-vien-tieu-hoc-buon-ma-tuy-khong-thoat-an-tu-15811.html