Cựu giáo chức Bắc Giang: 15 năm một chặng đường phát triển

Đáp ứng nguyện vọng của các nhà giáo đã nghỉ hưu trong tỉnh, ngày 18/11/2005 UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thành lập Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh. Cán bộ, hội viên CGC tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp cho sự phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Xây dựng tổ chức vững mạnh

Nhìn lại 15 năm qua, Hội CGC tỉnh nhận được sự quan tâm lãnh đạo của T.Ư Hội CGC Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các huyện, TP. Hoạt động của Hội liên tục được T.Ư Hội CGC Việt Nam đánh giá trong tốp các tỉnh, TP dẫn đầu cả nước.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Hội CGC tỉnh coi trọng xây dựng các điển hình phù hợp với nguyện vọng của hội viên và điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục, của địa phương. Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, cán bộ, hội viên hội CGC các cấp đã dành thời gian nghiên cứu, thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến đóng góp nhằm bổ sung, hoàn thiện các nội dung quy định tại Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Giáo dục Đại học 2012 và dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Xuất phát từ thực tế các địa phương vẫn có một bộ phận không nhỏ học sinh chưa ngoan, còn vi phạm đạo đức, đầu năm 2015 Hội CGC tỉnh đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức học sinh phổ thông tỉnh Bắc Giang và những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh”.

Qua quan sát, nghiên cứu từ thực tế, Hội đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa ba bên đó là: Gia đình (phụ huynh, học sinh) - nhà trường - xã hội. Đề tài thực hiện trong hai năm, được Hội đồng khoa học cấp tỉnh nghiệm thu đạt xuất sắc. Sau 5 năm thực hiện trong các trường phổ thông, công tác giáo dục đạo đức cho học sinh chuyển biến tích cực; một lần nữa đề tài được Hội đồng Khoa học tỉnh khảo sát, kiểm tra, đánh giá đạt hiệu quả, được UBND tỉnh khen thưởng.

15 năm qua, Hội CGC tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Chính phủ tặng Bằng khen, Trung ương Hội CGC Việt Nam 3 lần tặng Cờ đơn vị xuất sắc toàn diện, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua hạng Nhất, Cờ thi đua hạng Nhì, nhiều Bằng khen của Trung ương Hội, UBND tỉnh; Giấy khen của một số ngành trong tỉnh.

Ngày mới thành lập toàn tỉnh có gần 5 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức hội, đến tháng 2/2021, tăng lên gần 120 nghìn, tỷ lệ thu hút đạt 98,9%, tổ chức hội phát triển đến tất cả các xã, phường, thị trấn. Bắc Giang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng và phát triển hội.

Lan tỏa việc làm tốt

Với vai trò là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, các cấp hội CGC trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do MTTQ phát động như: Xây dựng khu dân cư văn hóa; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; hướng về miền Trung ruột thịt… Tiểu biểu trong năm 2020, cán bộ, hội viên Hội CGC huyện Lạng Giang tự nguyện hiến hơn 5.134 ngày công lao động, hơn 10 nghìn m2 đất, đóng góp 937 triệu đồng để làm đường giao thông, thi công các công trình phúc lợi xã hội và ủng hộ hơn 750 triệu đồng cho các hoạt động xã hội.

Các cấp hội trong tỉnh cũng quan tâm thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho hội viên. Tiêu biểu như phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp giúp 253 gia đình hội viên thoát nghèo và hơn 1,2 nghìn hội viên hoàn cảnh khó khăn có đời sống tốt hơn; trích Quỹ Ấm tình đồng nghiệp các cấp tổ chức thăm hỏi khi có trường hợp không may ốm đau, hoạn nạn, nhân dịp ngày lễ, tết. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, giao lưu kết nghĩa với các đơn vị bạn. Qua những việc làm trên đã động viên CGC sống vui khỏe, gắn kết với đồng nghiệp và cộng đồng, tiếp tục động viên con cháu không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cựu giáo chức thị trấn Bích Động (Việt Yên) xây dựng thư viện khuyến khích phong trào đọc sách.

Toàn tỉnh hiện có 2.147 hội viên được cấp ủy, chính quyền địa phương giao trọng trách trong công tác đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội. Điển hình như bà Phạm Thị Chi, xã Tiên Sơn (Việt Yên) nhiều năm đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội phụ nữ xã; bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Người cao tuổi thôn Tam Đồng, xã Đoan Bái (Hiệp Hòa); ông Vũ Huy Lượn, Bí thư Chi bộ thôn Trại Mới, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học, Chủ tịch Hội CGC xã Giáp Sơn (Lục Ngạn).

Còn nhiều tấm gương sáng như ông Ngô Bá Đàn, xã Việt Lập (Tân Yên) hơn 10 năm mở lớp dạy học miễn phí giúp học sinh yếu kém vươn lên; bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội CGC xã Tuấn Đạo (Sơn Động) cùng người thân trong gia đình thành lập Hợp tác xã Ong mật hữu cơ Sơn Động tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 50 lao động địa phương. Cùng đó là hàng trăm tấm gương hội viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các hoạt động trên, thời gian qua, Hội CGC tỉnh chỉ đạo các cấp hội phối hợp với ngành giáo dục làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ các nguồn vận động, hằng năm tại các huyện, TP có hàng trăm lượt học sinh giỏi, học sinh vượt khó vươn lên được các cấp hội khen thưởng kịp thời với số tiền từ 250-300 triệu đồng.

Chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, Hội CGC tỉnh đã gặt hái được nhiều kết quả, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phát huy kết quả đó, chủ đề Đại hội đại biểu Hội CGC tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là: Đoàn kết, gương mẫu, đổi mới và phát triển. Cán bộ, hội viên CGC tiếp tục thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hơn nữa vị thế trong xã hội.

Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Giang

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/giao-duc/355801/cuu-giao-chuc-bac-giang-15-nam-mot-chang-duong-phat-trien.html