Cựu Giám sát của VFF cảnh tỉnh người hâm mộ đừng tin Thái Lan mất 4 trụ cột ở AFF Cup

Chuyên gia Trịnh Minh Huế, cựu giám sát của LĐBĐ Việt Nam không tin rằng tuyển Thái Lan sẽ thiếu vắng sự phục vụ của những trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài.

Trong cuộc họp hoạch định tương lai nền bóng đá xứ Chùa Vàng giữa HLV Milovan Rajevac và chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan, ông Milovan Rajevac vào hồi đầu tháng, nhà cầm quân người Sebia đã chính thức xác nhận rằng “Voi chiến” tham dự chiến dịch lần thứ ba liên tiếp nâng cao cúp vàng AFF Cup mà không thể triệu hồi được bốn ngôi sao sáng nhất đang thi đấu ở nước ngoài.

Thuyền trưởng tuyển Thái Lan cho hay bộ ba cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản gồm tiền đạo Teerasil Dangda, tiền vệ Chanathip Songkrasin, hậu vệ Theerathon Bunmathan cùng thủ môn Kawin Thamsatchanan hiện đang khoác áo CLB OH Leuven ở giải hạng hai của Bỉ không thể góp mặt tại giải đấu khu vực vào cuối năm. Nguyên nhân là vì những cầu thủ này không được các CLB nhả quân do AFF Suzuki Cup không thuộc giải đấu của FIFA thời gian diễn ra không trùng với lịch thi đấu quốc tế của FIFA.

Việc người Thái không có được đội hình mạnh nhất đã khiến truyền thông châu Á tin rằng đây chính là cơ hội của các đối thủ trong đó có Việt Nam giành lấy ngôi vương.

Tuy nhiên, trên trang cá nhân của mình, chuyên gia Trịnh Minh Huế không tin rằng Thái Lan sẽ không thể triệu hồi những trụ cột của họ về để bảo vệ danh vị vô địch cũng như nâng tầm đoạt cúp vàng AFF Cup lên lần thứ 6.

Trong bài viết của mình, cựu giám sát của LĐBĐ VN cho rằng Thái Lan sẽ không cam chịu thiệt quân tại giải đấu hàng đầu khu vực và được tổ chức luân phiên hai năm một lần. Đặc biệt cựu cầu thủ của Thể Công còn tin rằng đây chỉ là đòn gió của đội bóng xứ Chùa vàng.

“Tất cả các ĐTQG Đông Nam Á coi thành tích AFF cup là thước đo duy nhất trình độ của nền bóng đá của quốc gia mình. FIFA cũng chỉ xếp hạng các ĐTQG mà thôi.

Do vậy AFF Cup là nhiệm vụ trọng tâm và cao nhất… Chúng ta không nên dễ dàng tin lời HLV Milovan Rajevac. Chắc chắn Thái Lan cực coi trọng giải này nên trong HĐ chuyển nhượng cầu thủ sẽ có điều khoản họ trở về thi đấu tại AFF Suzuki Cup.

Và vở diễn mất người ở các đội mạnh tranh chức vô địch… ..Đội quá yếu có diễn cũng mấy ai quan tâm… đó cũng là một chiến thuật bóng đá. Cũng là một cách dựng, đánh bóng thương hiệu trên thị trường”, ông Huế phân tích và đăng tải trên trang cá nhân.

Tại AFF Suzuki Cup 2018, Thái Lan nằm ở bảng B cùng với Indonesia, Philippines, Singapore và Timor Leste. "Voi chiến" hiện đang dẫn đầu các đội bóng ở khu vực với việc 5 lần nâng cao chiếc cúp vô địch ở giải đấu này. Ở kỳ AFF Cup 2018, nếu lại tiếp tục đăng quang, Thái Lan sẽ có bộ sưu tập ba lần liên tiếp vô địch.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cuu-giam-sat-cua-vff-canh-tinh-fan-dung-tin-thai-lan-mat-4-tru-cot-o-aff-cup-97491.html