Cựu giám đốc truyền thông Hạm đội Thái Bình Dương nhận tội trong vụ bê bối rúng động hải quân

Một cựu đại tá hải quân Mỹ đã thừa nhận tư vấn ngoài giờ cho nhà thầu quốc phòng Leonard Francis, người đứng sau đường dây hối lộ lớn nhất trong lịch sử hải quân Mỹ.

Ông Jeffrey Breslau (trái) - Ảnh: Hải quân Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cựu đại tá hải quân Jeffrey Breslau (52 tuổi) thừa nhận làm việc cho ông Leonard Francis, người Malaysia, từ năm 2012-2013 và nhận được 65.000 USD (1,5 tỉ đồng) nhưng không kê khai với hải quân, theo CNN.

Leonard Francis, biệt danh “Leonard mập”, là chủ một công ty cung cấp dịch vụ tàu biển ở Singapore. Người này hồi năm 2015 thừa nhận đứng sau đường dây hối lộ nhiều quan chức hải quân Mỹ hàng triệu USD tiền mặt và nhiều đãi ngộ cao cấp để được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hậu cần cho các tàu chiến Mỹ khắp khu vực Thái Bình Dương.

Theo hồ sơ, ông Breslau bắt đầu làm việc cho Francis từ năm 2012 khi còn giữ chức Giám đốc truyền thông Hạm đội Thái Bình Dương và vẫn cộng tác sau khi chuyển công tác sang đội xử lý khủng hoảng truyền thông của hải quân ở bang Virginia.

Viên đại tá này tư vấn cho Francis cách giữ quan hệ với hải quân Mỹ để được tiếp tục các hợp đồng cung cấp dịch vụ hậu cần. Bên cạnh đó, ông Breslau còn gửi nhiều email cho Francis tiết lộ trước những nội dung để đàm phán với giới chức hải quân, thậm chí còn viết email thay cho ông Francis để gửi cho hải quân Mỹ.

Việc này chấm dứt sau khi Francis bị bắt vào tháng 9.2013. Breslau hiện đối diện 5 năm tù giam và phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 9.2.2019.

Giới công tố cho biết đến nay đã có 33 người bị truy tố và 22 người nhận tội trong vụ bê bối lớn nhất lịch sử hải quân Mỹ. Những người này dùng sức ảnh hưởng để giúp công ty của Francis ký hợp đồng cung cấp nhiên liệu, thực phẩm, nước, tàu lai dắt, dọn rác... cho tàu chiến Mỹ tại nhiều cảng ở Thái Bình Dương với giá "trên trời", theo Navy Times.

Đổi lại, Francis hối lộ bằng tiền mặt, "kiều nữ", các món sơn hào hải vị và du lịch hạng sang, khách sạn 5 sao hay tặng quà đắt tiền cho những quan chức tham nhũng. Hiện doanh nhân Malaysia vẫn đang chờ ngày bị tuyên án.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/cuu-dai-ta-my-nhan-toi-lien-quan-vu-be-boi-rung-dong-hai-quan-1024412.html