Cựu Giám đốc điều hành Nissan bất ngờ trốn thoát khỏi Nhật một cách bí mật

Cựu CEO Nissan - Carlos Ghosn, người từng là một trụ cột chính của ngành công nghiệp xe hơi với vị trí đỉnh cao ở Nhật Bản đã bất ngờ bỏ trốn.

Chui vào hộp đựng đàn?

Ông Carlos Ghosn.

Ông Carlos Ghosn.

Carlos Ghosn, cựu Chủ tịch và là triệu phú của tập đoàn Nissan, đã chuẩn bị nhiều tháng để sẵn sàng ra tòa về các cáo buộc sai trái tài chính. Hồi tháng 4/2019, ông Carlos Ghosn đã chi 8,9 triệu USD để được tạm thời tại ngoại.

Ông Carlos Ghosn bị theo dõi bởi một camera an ninh suốt 24 giờ được lắp đặt bên ngoài nhà của mình. Ông này cũng bị hạn chế sử dụng công nghệ, và bị cấm đi ra nước ngoài.

Luật sư của ông Ghosn là Junichiro Hironaka nói với các phóng viên ở Tokyo ngay sau khi biết về chuyến bay của ông Ghosn rằng: "Chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Tôi muốn hỏi ông ấy, làm sao ông lại có thể làm điều đó với chúng tôi?."

Trong khi đó,theo kênh truyền hình Lebanon MTV, ông Ghosn đã trốn khỏi nơi cư trú ở Tokyo với sự hỗ trợ của một nhóm bán quân sự đội lốt nhóm nhạc công.

Tin cho hay, nhóm nhạc đã tới biểu diễn tại nhà của ông Ghosn ở Nhật Bản và ngay sau khi họ kết thúc, người đàn ông 65 tuổi này đã trốn trong một hộp nhạc cụ lớn, sau đó được đưa đến một sân bay địa phương.

Theo báo chí quốc tế, nếu điều này thực sự xảy ra, thì ông Ghosn có thể đã phải nằm ép trong tư thế rất chật chội. Theo giả thuyết của đài MTV, sau khi được đưa ra khỏi nhà, ông Ghosn được đưa bằng máy bay sang Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi đến Lebanon bằng máy bay riêng.

Tuy nhiên, đài truyền hình MTV không cung cấp bằng chứng cho giả thuyết này.

Từng ngụy trang như trong phim gián điệp

Cựu CEO của hãng Nissan.

Vào tháng 3/2019, trong một nỗ lực tránh mặt cánh báo chí, Ghosn đã rời khỏi nhà tù bằng cách cải trang thành công nhân xây dựng. Người ta đã phát hiện ra ngay và ông bị chế giễu trên truyền thông.

Vụ bỏ trốn của cựu CEO từ Tokyo đến Beirut được lên kế hoạch rất chi tiết trong khoảng thời gian vài tuần. Báo Phố Wall của Mỹ trích dẫn một số nguồn tin giấu tên, cho biết một nhóm đã được điều động cẩn thận để thực hiện âm mưu này.

Nhóm này được cho là bao gồm các đồng phạm ở Nhật Bản, những người đã vận chuyển ông Ghosn từ nhà của ông và lên một chiếc riêng để bay tới Istanbul. Từ đó, Ghosn tiếp tục hành trình đến Beirut, nơi ông hạ cánh vào đầu giờ sáng ngày 30/12.

Trang web theo dõi máy bay FlightRadar24 cho thấy một máy bay phản lực tư nhân Bombardier Challenger hạ cánh xuống bay quốc tế Beirut-Rafic Hariri ngay sau 04:00 giờ sáng giờ địa phương. Ông Ghosn sau đó đã gặp vợ mình là Carole, người sinh ra ở thành phố này, tờ báo Phố Wall cho biết.

Theo truyền thông Anh, bà Carole Ghosn là nhân vật chính đằng sau kế hoạch để lo tiền tại ngoại cho chồng mình cũng như vụ trốn khỏi Nhật Bản. Bà này đã nói chuyện với chồng mình trong hơn một giờ vào ngày 24/12, luật sư Nhật Bản của ông Ghosn tiết lộ.

Hai vợ chồng ông Ghosn trước đó đã bị cấm gặp gỡ hoặc liên lạc theo các điều kiện qui định của việc tại ngoại nghiêm ngặt đối với người đang bị điều tra.

Sau khi chồng mình đến Lebanon, bà Ghosn nói với tờ Wall Street Journal rằng cuộc đoàn tụ của họ là "món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời" . Bà không bình luận về cáo buộc liên quan đến việc dính líu của mình vào vụ giúp chồng đào thoát.

Ông Ghosn có ba hộ chiếu

ông Carlos Ghosn và vợ.

Theo đài BBC của Anh, hiện vẫn còn các câu hỏi chưa rõ về giấy tờ mà ông Ghosn sử dụng để nhập cảnh vào Lebanon. Carlos Ghosncó ba hộ chiếu gồm Brazil, Pháp và Lebanon, nhưng nhóm hỗ trợ pháp lý của ông cho rằng họ đã giữ tất cả các hộ chiếu này khi ông rời Nhật Bản.

Hiện chưa rõ liệu ông Ghosn có giữ hộ chiếu kép hay không vì các doanh nhân được phép có hai hộ chiếu cùng nội dung. Báo Le Monde của Pháp hãng BBC trích dẫn nói rằng ông Carlos Ghosn đi bằng thẻ căn cước trong khi một số người khác đã đưa tin rằng ông đã sử dụng hộ chiếu Pháp hoặc một danh tính giả với giấy tờ giả mạo.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Lebanon chưa cho biết ông Ghosn vào đất nước họ bằng hộ chiếu nào, nhưng khẳng định rằng ông vào nước này một cách hợp pháp.

Vụ việc về chuyến bay đào thoát cho ông Ghosn gây ra đã gây ra phản ứng từ Nhật Bản. Một chính trị gia Nhật Bản hỏi liệu ông có sự hỗ trợ của nước nào đó hay không.

Nhật Bản có thể sẽ muốn ông Ghosn phải trở lại nước này phục vụ quá trình điều tra. Nhưng chắc chắn rằng họ sẽ phải đối mặt các câu hỏi về việc làm thế nào mà một nghi phạm VIP như vậy lại có thể ra khỏi Nhật Bản một cách dễ dàng như vậy.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuu-giam-doc-dieu-hanh-nissan-bat-ngo-tron-thoat-khoi-nhat-mot-cach-bi-mat-d447687.html