Cựu giám đốc công an bị 'xử tử' vì tham ô, tham nhũng

Mức án Thuận phải nhận là tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, khi hoãn thi hành án kết thúc, đổi thành tù chung thân, cả đời không được giảm án.

Ông Vũ Trường Thuận bị xét xử trước tòa.

Tân Hoa Xã đưa tin, Tòa án nhân dân Trung cấp TP Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam ngày 29/3/2017 đã đưa Vũ Trường Thuận - cựu Phó Chủ tịch Chính Hiệp kiêm Giám đốc Công an TP Thiên Tân ra xét xử vì các hành vi tham ô, đưa và nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và công quỹ, đồng thời can thiệp trái phép vào hoạt động điều tra.

Ngoài án phạt trên, Vũ Trường Thuận còn bị tước bỏ suốt đời mọi quyền lợi chính trị. Mức án phạt Thuận phải nhận là: “tử hình, hoãn thi hành 2 năm, sau khi thời gian hoãn thi hành kết thúc, đổi thành tù chung thân, cả đời không được giảm án, không được phóng thích; bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân để sung vào công quỹ nhà nước”.

Theo Tòa án Nhân dân Trung cấp TP Trịnh Châu, Vũ Trường Thuận đã được hưởng chính sách khoan hồng nhờ thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả và tự nguyện khai báo về hành vi phạm tội của những người khác.

Lập kỷ lục số tiền tham nhũng

Được biết, số tiền mà Vũ Trường Thuận vơ vét được lên tới 538 triệu NDT (hơn 1.775 tỷ VND), lập kỷ lục về số tiền quan chức tham nhũng cấp tỉnh, bộ vơ vét được kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc 18 đến nay.

Nhắc đến vụ ông Vũ, các thông báo của chính quyền Trung Quốc đánh giá rằng “kể từ sau Đại hội 18, mức độ nghiêm trọng không gì sánh được và có “tính chất vô cùng ác liệt”.

Đáng chú ý, trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc, Giám đốc Công an Thiên Tân, Thuận đã lạm dụng chức quyền, áp dụng biện pháp điều tra hình sự, gây tổn hại lợi ích hợp pháp của người khác, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng; bao che tội phạm để chúng trốn tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Viện kiểm sát cho rằng, Thuận lạm dụng chức quyền gây nên thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích nhà nước và nhân dân. Tòa án tuyên bố sẽ truy thu tất cả những khoản tiền mà Thuận đã tham ô, thu nhập trái phép cùng những khoản sinh lợi.

Con đường quan lộ hanh thông

Con đường quan lộ của ông Vũ có thể nói là khó có ai sánh được. Sinh vào thánh 1/1954 trong một gia đình nông nghiệp ở vùng nông thôn Thiên Tân, cha ông làm việc cho một hợp tác xã nông nghiệp, trong khi mẹ là một người nội trợ.

Ông học trường trung học số 28 ở Thiên Tân và tốt nghiệp năm 1970. Không lâu sau đó, ông gia nhập lực lượng Cảnh sát Thiên Tân vào năm 16 tuổi.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông tác trong ngành tới 44 năm, bắt đầu từ một cảnh sát giao thông cấp cơ sở, ông được thăng trưởng đội, trưởng phòng và Phó tổng giám đốc, Giám đốc Công an, Bí thư Đảng ủy Công an thành phố, Phó Bí thư Ủy ban Chính pháp Thiên Tân.

Tháng 9/1998, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Công an Thiên Tân. Tháng 2/2003, 32 năm sau khi gia nhập lực lượng, ông trở thành ủy viên cảnh sát trưởng của Thiên Tân. Tháng 6/2003, ông cũng đảm nhiệm chức vụ chính trị của Phòng Giám đốc Công an Thiên Tân.

Tháng 11/2005, ông nhậm chức Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thiên Tân. Tháng 6/2007, sau khi Tống Bình Thuận, Chủ tịch Chính Hiệp, Bí thư Chính pháp Thiên Tân tự sát, Vũ Trường Thuận là cấp dưới trực tiếp cũng bị điều tra, nhưng được Chu Vĩnh Khang bao che nên thoát.

Tháng 10/2011, Vũ Trường Thuận trúng cử Phó Chủ tịch Chính Hiệp Thiên Tân. Tháng 3/2014, tổ thanh tra số 5 của Trung ương về Thiên Tân làm việc 2 tháng. Ngày 20/7 cùng năm, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật (UBKTKL) thông báo, Thuận bị điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Theo tạp chí The Paper, Thuận bị điều tra vì bị nghi nhận hối lộ số tiền cực lớn. Nhân viên điều tra đã kiểm tra, phát hiện tại nhà Thuận có số tài sản trị giá hơn 100 triệu NDT. Ngày 13/2/2015, Thuận bị khai trừ đảng và chức vụ.

Ngày 26/3/2015, hệ thống Chính pháp Thiên Tân ra thông báo nội bộ cho biết, tổng số tiền vi phạm liên quan đến Thuận lên tới trên 7,4 tỷ NDT (24.420 tỷ VND), có 23 cán bộ công an đưa hối lộ cho Thuận.

Ngày 3/6/2016, Viện Kiểm sát tối cao thông báo chỉ định Viện Kiểm sát tỉnh Hà Nam sau khi kết thúc điều tra vụ án Vũ Trường Thuận, chuyển giao cho Viện Kiểm sát Trịnh Châu, Hà Nam thẩm tra, làm thủ tục công tố, đưa Thuận ra xét xử.

Ngày 29/3/2017, Thuận chính thức bị xét xử với mức an từ hình hoãn thi hành hai năm và sau đó được hưởng án tù chung thân, tước quyền lợi chính trị suốt đời.

“Sáng làm công an, tối làm giám đốc”

Theo Viện Kiểm sát Trịnh Châu, Vũ Trường Thuận đã lợi dụng chức vụ tham ô hơn 400 triệu NDT; bán chức, mưu lợi cho người khác rồi trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ 84,4 triệu NDT; sử dụng trái phép 101 triệu NDT tiền công vào hoạt động kinh doanh mưu lợi cho cá nhân; nhận phong bì 330.000 NDT; vi phạm kỷ luật tài chính 1,5 tỷ NDT, trong đó 400 triệu cấp sai quy định.

Chưa hết, dòng tiền khổng lồ liên tục chảy vào túi ông Vũ thông qua các công ty đặt trực tiếp dưới sự kiểm soát của ông này hoặc các thành viên gia đình. Người nhà cựu Giám đốc Công an Thiên Tân đứng tên tới... hơn 70 doanh nghiệp, trong đó hơn 40 công ty được xác định có quan hệ liên đới với ông Vũ.

Để đạt được lợi ích không chính đáng cho các công ty thực tế thuộc sở hữu cá nhân, Thuận đã trực tiếp hoặc gián tiếp đưa hối lộ cho nhiều cá nhân, tập thể như Cục Quản lý giao thông công an Thiên Tân… tổng số tiền 10,57 triệu NDT.

Trong làm ăn, ông Vũ Trường Thuận thậm chí lạm dụng chức quyền để dùng các hình thức điều tra, bắt người... nhằm gây áp lực và chèn ép các đối thủ cạnh tranh trên thương trường với gia tộc mình. Có quyền, có tiền, ông Vũ ăn chơi sa đọa, gian dâm và sinh con với nhiều phụ nữ.

Cho đến nay, người ta xác định ít nhất 4 nữ cán bộ trong ngành công an có con riêng với Thuận. Theo truyền thông Thiên Tân, Ban Kỷ luật và Ban Chính pháp thành phố từng tiết lộ tin tức, khi khám xét hai nơi có liên quan đến vụ án của ông Vũ Trường Thuận, số tang vật bị tịch thu phải dùng đến 12 xe tải để chở đi.

Bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền của Thuận có tới 45 chiếc thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, như chiếc Van Cleef & Arpels nạm 55 viên kim cương 0,53 cara và 34 viên ruby, 5 chiếc Patek Philippe, 1 chiếc Vacheron Constantin, 6 chiếc Cartier, 3 chiếc Piaget.

Không những thế, theo tờ Tài Tân, kho tang các loại đồ vật gồm những tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ... mà Vũ Trường Thuận nhận hối lộ cũng đã bị UBKTKL tịch thu và đã được đem bán đấu giá. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền thu được của những món đồ này đem khi bán đấu giá không được tiết lộ thông tin chi tiết cụ thể.

Công ty Đấu giá quốc tế Hải Thiên từ 7/11/2015 đến 11/12/2016 đã tổ chức ba đợt bán đấu giá tài sản lấy từ kho tang vật thu được từ nhà của Thuận. Số tài sản được mang bán đấu giá gồm hơn 1.000 món, từ tranh của các họa sĩ nổi tiếng cho đến cổ vật quý giá, đồng hồ, đá quý…

Phần lớn trong đó là các tác phẩm thư họa đời Minh, Thanh và cận đại, hiện đại. Nổi bật nhất là tác phẩm thư pháp của Trương Đại Thiên, tranh “Nhớ Hồng Kông” của Ngô Quán Trung, tranh của các danh họa như Tôn Kỳ Phong, Hoắc Xuân Dương, Tôn Khắc Cương, Triệu Kinh Quốc.

Tranh của danh họa Phạm Tăng có tới 11 bức, trong đó có bức được đặt giá khởi điểm tới 3,5 triệu NDT. Những món đồ cổ bao gồm đồ gốm sứ đời Minh, Thanh, ngọc Phỉ Thúy, tượng đồng, trầm hương…

Trong đó, đáng quan tâm có một lọ sứ cao 30cm vẽ hoa và thú có đề “Đại Minh Tuyên Đức niên chế” được coi là vô giá, một miếng ngọc Phỉ Thúy được phát giá 1,6 triệu NDT và một miếng khác giá 800.000NDT.

Ngoài ra, còn có nhiều tượng Phật, đồ điêu khắc bằng đá, đồng, bao gồm bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng mạ vàng đời Thanh cao 18cm được phát giá 67.000NDT.

Được biết, phát biểu tại Hội nghị UBKTKL, khi nhắc đến Vũ Trường Thuận, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói: “Thiên Tân có ông Vũ Gia, đến bãi đỗ xe cũng là của nhà ông ta, thật vô pháp vô thiên…

Sau Đại hội 18 mà vẫn ngông cuồng như thế, thật chưa từng có”. Ông Mạnh Kiến Trụ, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương cũng nói trong hội nghị ngành này: “Vũ Trường Thuận ngày làm giám đốc công an, tối làm chủ tịch hội đồng quản trị”.

Hoài Thu (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cuu-giam-doc-cong-an-bi-xu-tu-vi-tham-o-tham-nhung-d57507.html