Cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump bị bắt giam

Một tòa án liên bang đã bác bỏ các điều kiện bảo lãnh đối với ông Paul Manafort, cựu Giám đốc phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Paul Manafort đến tòa án liên bang hôm 15/6. (Nguồn: AP)

Hãng Reuters đưa tin ngày 15/6, một tòa án liên bang đã bác bỏ các điều kiện bảo lãnh đối với ông Paul Manafort, cựu Giám đốc phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Động thái này sẽ khiến ông Manafort bị bắt giam để chờ xét xử hình sự.

Thẩm phán Amy Berman đã đưa ra quyết định trên sau khi các công tố viên làm việc cho Công tố viên đặc biệt Robert Mueller (người phụ trách cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016) cho rằng ông Manafort cùng một đồng sự đã tìm cách mua chuộc các nhân chứng trong vụ việc này.

Kể từ khi bị chính thức buộc tội lần đầu hồi tháng 10 năm ngoái, ông Manafort đã bị quản thúc tại gia và phải đeo thiết bị giám sát điện tử./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-giam-doc-chien-dich-tranh-cu-cua-tong-thong-trump-bi-bat-giam/508440.vnp