Cựu Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị khởi tố về tội gì?

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị khởi tố về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ chạy thận khiến 9 người chết.

1: Liên quan đến vụ chạy thận tử vong ở Hòa Bình: Sáng 24/8, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương (nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Dương bị khởi tố trong vụ án liên quan đến vụ án chạy thận làm 9 người tử vong hồi tháng 5/2017. Trong ảnh, ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Chinhphu.vn).

1: Liên quan đến vụ chạy thận tử vong ở Hòa Bình: Sáng 24/8, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương (nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Dương bị khởi tố trong vụ án liên quan đến vụ án chạy thận làm 9 người tử vong hồi tháng 5/2017. Trong ảnh, ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Chinhphu.vn).

Theo đó, từ năm 2015 - 2017, ông Trương Quý Dương không có quyết định giao phụ trách Đơn nguyên thận cho cá nhân cụ thể điều hành hoạt động của Đơn nguyên, không có văn bản giao cá nhân cụ thể trong khoa chịu trách nhiệm về hệ thống RO. Từ khi có quyết định thành lập Đơn nguyên thận, Giám đốc cũng không chỉ đạo ban hành văn bản quy định cụ thể về quy trình bảo quản, sửa chữa liên quan đến hệ thống lọc nước, để xảy ra tình trạng vận hành, sử dụng hệ thống RO trong thời gian dài.Trong ảnh, ông Trương Quý Dương. (Ảnh: Dân trí)

2. Vụ sát hại nữ tu ở quận Tân Phú- thành phố Hồ Chí Minh, thông tin trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 24/8 Công an quận Tân Phú đã bàn giao Nguyễn Thị Loan (48 tuổi, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản theo thẩm quyền. Trong ảnh: lực lượng chức năng và người dân tại hiện trường (Ảnh: Pháp luật TPHCM).

Bà Loan là nghi phạm sát hại nữ tu Nguyễn Thị Thanh Nh. (50 tuổi, ngụ hẻm 339 đường Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh). Theo đó, do biết bà Nh, sống một mình lại có nhiều tiền bạc, nên bà Loan nảy sinh lòng tham lam muốn chiếm đoạt. Sáng 2/8, bà Loan dậy sớm, khi thấy nữ tu mở cổng chuẩn bị lên chùa ở quận 10 để cúng thì tiếp cận, nói chuyện. Do quen biết và không đề phòng nên người đàn bà này dễ dàng ra tay hạ sát nạn nhân bằng nhiều nhát dao. Trong ảnh: Con hẻm nơi dẫn vào căn nhà xảy ra vụ án. (Ảnh: Zing.vn).

3. Bắt đối tượng giết người đàn bà độc thân ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái: Đối tượng bị bắt là Hà Thế Anh (tức Hoàng, sinh ngày 23/5/1995, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Bản Ten, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ). Tại cơ quan điều tra, Thế Anh khai nhận: Khoảng 21h ngày 21/8, Thế Anh đến nhà bà Ten chơi, lợi dụng lúc bà Ten không để ý, đối tượng dùng dây điện siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó kéo xác nạn nhân xuống bếp dìm đầu xuống chậu nước. Khi chắc chắn nạn nhân đã chết, đối tượng Anh rút phích cắm điện lấy chiếc ti vi Sony màn hình phẳng 40 inch, lấy chìa khóa khóa cổng nhà nạn nhân, sau đó ném chìa vào sân. Trong ảnh, đối tượng Hà Thế Anh.

4. Bắt thêm 4 nghi can xuống đường gây rối ở Bình Thuận: 4 nghi can bị bắt là Trần Minh Thiện (SN 2000), Lê Nhựt Bản (SN 1993), Phạm Văn Trung tức Trung Khểnh (SN 1991) và Tăng Thanh Thuận (SN 1991) cùng trú TP Phan Thiết. Theo cơ quan điều tra, vào ngày 10/6/2018, 4 nghi can trên tham gia xuống đường đồng thời có hành vi gây rối, đốt xe ô tô của cơ quan Nhà nước và chống lại lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Trong ảnh, các nghi can bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTC News)

5. Bắt khẩn cấp đối tượng bạo hành cháu bé thương tích lên đến 63%: Đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Hiếu, 28 tuổi, trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, TP Huế. Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận, trong quá trình đút cháo cho cháu Long con chị Lê Thị Phượng- người yêu Hiếu ăn thì cháu nôn mửa nên Hiếu lấy 1 cây gỗ đánh liên tiếp vào chân và đá mạnh vào bụng cháu. Đến chiều, chị Phượng đi làm về phòng trọ thì thấy con trai ôm bụng gào khóc và rên đau dữ dội nên chở con lên cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, cháu Long bị hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán, cháu Long bị thương ở nhiều vùng trên cơ thể và vỡ ổ bụng…

6. Vụ hành hung bác sỹ ở Bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái: Ngày 24/8, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Hồng Nam, sinh năm 1985, thường trú tại Tổ 9, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai về tội “Cố ý gây thương tích” hai bác sỹ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái. Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Nam 9 tháng tù giam, tính từ ngày 12/3/2018. Trong ảnh, đối tượng Nam đã bị Công an Yên Bái bắt giữ. (Ảnh: Dân trí).

7. Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại Lâm Đồng: 6 đối tượng khởi tố gồm K’Đàn, K’Chôm, K’Báo, K’Phong, K’Ngâu và K’Đen cùng trú tại xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Trước đó, qua công tác trinh sát và nắm tình hình, vào tháng 7/2018, Công an huyện Bảo Lâm đã bắt quả tang 6 đối tượng này đang vận chuyển trái phép 6 hộp gỗ. Các đối tượng này còn khai nhận, từ năm 2016 đến nay, cả nhóm thường xuyên vào các tiểu khu 384, 385, 378, xã Lộc Lâm, thuộc phần rừng quản lý của Công ty lâm nghiệp Bảo Lâm để khai thác gỗ trái phép. Sau đó bán cho một cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn huyện lấy tiền chia nhau tiêu sài. Trong ảnh, một trong 6 đối tượng tại cơ quan điều tra. (Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên)

8. Tử hình gã đàn ông hiếp dâm rồi bỏ bé gái 5 tuổi xuống giếng: Ngày 24/8, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”. Trước đó, ngày 10/3, Hưng nảy sinh ý định giao cấu với cháu Lê Đỗ Trâm A (5 tuổi), sau khi không thực hiện được, Hưng thả cháu xuống giếng. Tại phiên xét thử, HĐXX xét thấy, Hưng không còn khả năng giáo dục để trở thành người lương thiện, nên cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Trong ảnh, bị cáo Hưng tại tòa. (Ảnh: Dân trí)./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/cuu-giam-doc-benh-vien-da-khoa-tinh-hoa-binh-bi-khoi-to-ve-toi-gi-804376.vov